Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn. Trong vụ án này, cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành và nhiều cựu lãnh đạo bị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Tổng cộng có 41 bị can bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa - Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.
![]() |
Các bị can Hoàng Thị Thuý Lan và Lê Duy Thành |
Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về 3 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Theo cơ quan điều tra, trong vụ án này cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra. Ông Lê Duy Thành được xác định đã tự nguyện nộp lại tiền khắc phục hậu quả, thậm chí còn nộp nhiều hơn số tiền nhận hối lộ.
Cụ thể, ông Lê Duy Thành đã chủ động, tự nguyện nộp lại số tiền khắc phục hậu quả 25,5 tỷ đồng và 1,63 triệu USD, lớn hơn số tiền nhận hối lộ 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD.
Về mối quan hệ của ông Thành với Nguyễn Văn Hậu, Kết luận điều tra xác định: Từ năm 2010, ông Thành quen biết với Hậu trong thời gian ông Thành công tác tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.
Khi Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã được Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc chỉ đạo "Phải giao lại dự án này (Dự án Chợ đầu mối) cho Hậu vì đây là doanh nghiệp mạnh, có rất nhiều mối quan hệ".
Do tạo điều kiện giúp đỡ Nguyễn Văn Hậu, nên ông Thành đã được Hậu nhiều lần đưa hối lộ. Trong đó có hai lần đưa hối lộ ở nhà riêng của ông Thành; một lần đưa hối lộ ở phòng làm việc của ông Thành và một lần ở nhà riêng của Hậu.
Các lần Hậu đưa tiền, nếu là tiền Việt Nam thì loại tiền có mệnh giá 500.000 đồng/tờ, nếu là tiền USD thì loại tiền mệnh giá 100 USD/tờ.
Trong đó có một lần vào giữa năm 2023, Hậu tổ chức tiệc tại tư gia, mời ông Thành qua dự. Khi ra về Hậu gửi 2 túi quà cho lái xe của ông Thành. Sáng hôm sau, Thành kiểm tra và thấy trong 2 túi quà có số tiền 10 tỷ đồng. Thành gọi điện thoại cho Hậu với mong muốn trả lại tiền nhưng Hậu không nhận.
Thành đã nhiều lần muốn gặp Hậu để đưa lại số tiền này nhưng không được. Sau đó, Thành đã để riêng hai túi này và gửi ở nhà thông gia, đồng thời dặn ông thông gia: "Khi nào tôi cần, tôi điện thoại thì phải mang đến cho tôi ngay".
Theo Kết luận điều tra, Nguyễn Văn Hậu và các bị can khác bị cáo buộc đã có hành vi vi phạm pháp luật, đưa hối lộ số tiền lớn trong một số dự án, gói thầu tại 4 địa phương.
Tác giả: Võ Nam
Nguồn tin: VOV.VN