Tin địa phương

Cuộc sống Tp.Đà Nẵng yên bình trở lại sau bão Noru

Cơn bão số 4 đã vào đất liền để lại nhiều hậu quả. Cơ quan chức năng, người dân khắc phục bão lũ và cuộc sống đang trở lại bình thường.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng đã giao Chủ tịch UBND các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại trên địa bàn do bão số 4 và lũ sau bão gây ra; vận động các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường; quan tâm hỗ trợ các gia đình khó khăn; chỉ đạo chằng chống cây xanh ngã đổ và phấn đấu hoàn thành trước 17h ngày 1/10.


Một người dân trên đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu, thẫn thờ khi tài sản hư hỏng do bão Noru.


Cây xanh ngã, đổ trên nhiều tuyến đường sau một đêm dài gió quần thảo.

Người dân lẫn cơ quan chức năng cùng chung tay khắc phục sau bão.


Xe cào cát ở các tuyến đường ven biển.


Ngư dân ra tàu kiểm tra tài sản sau bão.


Tại Âu thuyền Thọ Quang, các ngư dân khấp khởi chia sẻ, do ứng phó từ sớm nên không ảnh hưởng, hư hỏng gì nhiều về tài sản.


Trong khi đó, nhiều du khách đã đổ ra bờ biển sau bão.


Du khách vui vẻ chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm có một không hai, phải trải qua một cơn bão lớn trong kỳ nghỉ.


Một du khách chia sẻ: "Đêm qua, nằm trong khách sạn, nghe tiếng gió rít bên ngoài, tôi lo lắng vô cùng. Đến sáng, gió, mưa giảm, tôi thở phào. Sau đó, tôi cùng những người trong đoàn ra biển cũng như dạo nhiều con phố ngắm cảnh. Tôi thực sự mừng vì cơn bão lớn nhưng không gây ra quá nhiều hậu quả cho Tp.Đà Nẵng".


Nhóm du khách nước ngoài ngắm biển sau bão.


Nhiều người dân địa phương cũng đổ ra bờ biển, thở phào sau một đêm trải qua cơn bão lớn.


Theo ghi nhận, nhiều quán cà phê, quán ăn... đã mở cửa trở lại.


Tại các quán, khách đã đông trở lại.


Cuộc sống yên bình đang trở lại sau cơn bão Noru.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Tp.Đà Nẵng , Bão Noru

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP