Tin địa phương

CSGT Đà Nẵng lập chốt TTKS lưu động, liên tiếp bắt xe "trá hình"

Ngày 12/8, Trạm CSGT Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an Đà Nẵng) cho hay, vừa lập chốt TTKS, xử lý hàng loạt xe "trá hình" trên tuyến Huế - Đà Nẵng.

Hàng loạt "xe trá hình" bị CSGT 2 địa phương Đà Nẵng - Huế kiểm tra, xử lý

Trước đó, sáng 11/8, Tổ TTKS thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) do Trung tá Võ Phi Hùng, Phó trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp làm tổ trưởng lập chốt đón lõng xe khách 16 chỗ BKS 43B - 004.14 vào lúc 7h5' cùng ngày (11/8).

Tổ TTKS ra hiệu dừng xe khách trên tại đường Tạ Quang Bửu (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Lúc này, trên xe có 14 hành khách. Tài xế khai báo chở khách theo hợp đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, CSGT phát hiện hợp đồng vận chuyển khách không có tên bên B (tên khách thuê) và cũng không có bất cứ chữ ký nào của cá nhân, đơn vị thuê xe hợp đồng.

Chỉ 2 tiếng sau, cũng tại đường Tạ Quang Bửu, Tổ TTKS tiếp tục dừng xe khách loại 16 chỗ BKS 43B - 024.65, và phát hiện xe chở theo 3 khách nước ngoài. Tài xế xuất trình một hợp đồng vận chuyển. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, CSGT phát hiện đây là hợp đồng "khống", không có số...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT khiến các tài xế "tâm phục khẩu phục" ký vào biên bản vi phạm hành chính

Trước đó, ngày 7/8, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cũng liên tiếp phát hiện xe khách loại 16 chỗ 43B - 017.26 do tài xế Trần Trung Nghĩa (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển chở khách từ Đà Nẵng đi Huế theo diện hợp đồng nhưng hợp đồng không đúng quy định.

Cũng trong ngày 7/8, lực lượng CSGT Đà Nẵng cũng xử lý xe khách 16 chỗ BKS 43B - 026.45 do tài xế Lê Viết Nguyên Hồng (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển chở nhưng cũng dùng hợp đồng "khống" để đối phó.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho biết, từ 15/7 đến nay, Trạm phát hiện, xử lý hàng chục xe “trá hình”, không phù hiệu, không hợp đồng, đón trả khách không đúng quy định…

Cũng từ đầu tháng 8 đến nay, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cũng liên tiếp xử lý hàng loạt xe trá hình. Các tài xế ngoài việc vi phạm quy định chở khách hợp đồng còn vi phạm tốc độ. Đáng nói, khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, các tài xế dùng chiêu trò "chở người nhà" "không thu tiền" để qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã khiến nhiều tài xế "tâm phụ khẩu phục", ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Tác giả: Ngân Hà - Ngọc Vũ

Nguồn tin: atgt.vn

  Từ khóa: CSGT , CSGT Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP