Xã hội

Chìm tàu cá trên biển, 11 ngư dân may mắn thoát nạn

Chiều 1/12, ông Phùng Bá Vương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá của ngư dân xã Bình Châu vừa bị phá nước, chìm trên biển. May mắn 11 ngư dân trên tàu đều thoát nạn.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 30/11, Ủy ban nhân dân xã Bình Châu nhận được thông tin từ chị Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1985) ở thôn An Hải, xã Bình Châu về việc tàu cá QNg-90458 TS do chồng chị là anh Nguyễn Thành (sinh năm 1984) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng hành nghề trên biển bị phá nước, nguy cơ bị chìm.

Ngay sau đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Trạm kiểm soát biên phòng, Đồn Biên phòng Bình Hải (huyện Bình Sơn) liên lạc với chủ tàu, hướng dẫn bật nút SOS để báo cứu nạn khẩn cấp, đồng thời rà soát số tàu cá đang hành nghề gần khu vực tàu cá bị phá nước để kêu gọi hỗ trợ.

Ông Phùng Bá Vương cho biết thêm, qua kiểm tra từ hệ thống giám sát và tin báo của ngư dân trên tàu bị nạn đã xác định đuọc toạ độ của tàu bị nạn.

Đến 0h30 ngày 1/12, tàu câu mực QNg-90826 TS của ngư dân Tiêu Dương (trú xã Bình Trị, huyện Bình Sơn) đã tiếp cận và lai dắt tàu QNg-90458 TS về khu vực Đá Lồi. Tuy nhiên, sau khi hỗ trợ bơm để xử lý, sửa chữa vết phá nước nhưng không thành công, tàu cá QNg-90458 TS bị chìm. Hiện 11 ngư dân trên tàu cá này đang được tàu QNg-90826 TS đưa về đất liền.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Châu, để có thông tin cụ thể hơn về vụ tai nạn, con số thiệt hại, từ đó có hình thức thăm hỏi, động viên, chính quyền xã sẽ phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Hải để làm việc với thuyền trưởng và các ngư dân khi họ về đến địa phương.

Được biết, tàu cá QNg-90458 TS, công suất 410 CV, chiều dài 18,5m do anh Nguyễn Thành (sinh năm 1984) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng; xuất bến ngày 29/11 tại Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, phương tiện đăng ký hành nghề câu ở vùng biển thuộc khu vực Hoàng Sa, trên tàu cá 11 lao động.

Tác giả: Đinh Hương

Nguồn tin: baotintuc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP