Pháp luật

Chém nhau trong đêm, một thanh niên tử vong

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án nghiêm trọng khiến một thanh niên tử vong trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 12/1, nhóm 3 thanh niên gồm Nguyễn Văn Tuấn (SN 1997; trú tại tổ 3, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Nhân (SN 1996) và Nguyễn Văn Quang (SN 1999, cùng trú tại phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đến quán hủ tiếu trên đường Nguyễn Đình Chiểu (thuộc tổ 4, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) để ăn khuya.

Các đối tượng bị bắt giữ sau khi gây án (Ảnh Công an)

Tại đây, nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với anh Bùi Tấn Đại và Đặng Văn Tiến (cả 2 cùng SN 1998; trú tại xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cũng đang ăn khuya.

Sau khi đánh nhau, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Nhân và Nguyễn Văn Quang bỏ đi, một lúc sau cả 3 đối tượng mang theo hung khí quay trở lại quán. Lúc này, Quang đứng ngoài còn Nhân và Tuấn dùng hung khí xông vào chém anh Đại trọng thương.

Anh Đại được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, sau đó chuyển viện ra Đà Nẵng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng anh Đại đã tử vong sau đó.

Gây án xong cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ ngày 13/1 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Quang khi Quang đang ở nhà. Hai đối tượng Tuấn và Nhân sau đó cũng đến công an để đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP