Xã hội

Cháy lớn tại một quán karaoke tại Hà Nội, 3 chiến sỹ công an hy sinh

Chiều ngày 1/8, xảy ra vụ cháy tại quán karaoke 4 tầng tại số 231 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Khoảng 13h ngày 1/8, xảy ra vụ cháy tại quán karaoke Quan Hoa, Cầu Giấy. Đám cháy bùng lên tại tầng cao nhất của ngôi nhà sau đó lan ra các tầng dưới.

Theo người dân tại đây, đám cháy xảy ra từ khi trời vẫn đang nắng, có nhiều khả năng nguyên nhân do chập điện.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường để dập đám cháy. Cùng với đó là mưa lớn ở khu vực Cầu Giấy lúc 14h khiến đám cháy giảm bớt, không lan rộng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã dùng xe thang đưa cán bộ chiến sỹ tiếp cận khu vực tầng thượng của ngôi nhà, tháo dỡ các bức tường ngăn để tiếp cận khu vực đám cháy ở bên trong.

Lực lượng chức năng đã điều 10 phương tiện chữa cháy chuyên dụng, cùng nhiều lực lượng tới hiện trường để chữa cháy.

Lực lượng cứu hoả liên tục bơm nước dập đám cháy qua khu vực cửa sổ.

Đến 15h30', đám cháy vẫn chưa được khống chế, lực lượng cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục bơm nước dập lửa.

Theo cơ quan chức năng, quá trình chữa cháy, Tổ chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy đi lên tầng trên thì bị sập cầu thang, bịt lối ra, hết dưỡng khí.

Lực lượng phát hiện thi thể của 03 đồng chí Đặng Anh Quân, Đội trưởng, đồng chí Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc, Đội PCCC Công an quận Cầu Giấy.

Tuyến đường từ Nguyễn Khánh Toàn vào phố Quan Hoa được lực lượng chức năng khoanh vùng, kiểm soát.

Vụ cháy thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân xung quanh.

Tác giả: Nguyễn Hữu Thắng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP