Xã hội

Cháy lớn ở cửa hàng đồ sơ sinh, 4 người trong gia đình tử vong

Rạng sáng 4/4, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang khẩn trương tập trung lực lượng tiến hành dập tắt đám cháy, tổ chức cứu nạn tại ngôi nhà ở 311 phố Tôn Đức Thắng. 4 nạn nhân được xác định đã tử vong.

Vụ hỏa hoạn nghi có người tử vong tại phố Tôn Đức Thắng.

Khoảng 1h sáng hôm nay (4/4), một vụ cháy lớn xảy ra tại số 311 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa (Hà Nội).

Ghi nhận của PV, đến 7h15 sáng, 2 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đã được đưa lên xe cứu thương rời đi.

Lực lượng chữa cháy, cứu nạn tiếp cận căn nhà xảy ra hỏa hoạn từ nhiều hướng.

Hiện trường vụ cháy ở thời điểm rạng sáng nay.

Một nhân chứng cho biết, khoảng 6h40 sáng 4/4, người này nhìn thấy lực lượng chức năng đưa thi thể đầu tiên được bọc vải kín, đưa ra khỏi hiện trường. Đến 7h15, một thi thể nữa được tìm thấy đưa ra ngoài.

Trong sáng ngày 4/4, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân nghi mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn tại cửa hàng đồ sơ sinh nói trên. Xe cứu thương vẫn trực sẵn bên ngoài ngôi nhà bị cháy. Lực lượng cứu nạn tiến vào sâu bên trong ngôi nhà để tìm kiếm người mắc kẹt.

Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân nghi mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn tại cửa hàng đồ sơ sinh nói trên. Xe cứu thương vẫn trực sẵn bên ngoài ngôi nhà bị cháy. Lực lượng cứu nạn tiến vào sâu bên trong ngôi nhà để tìm kiếm người mắc kẹt.

Xe cứu thương đưa các nạn nhân ra ngoài lúc 6h30 sáng nay (4/4).

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà nghi có nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ.

Cụ thể, một người hàng xóm cho biết, ngôi nhà này có 4 người sinh sống, gồm 2 vợ chồng, 1 cụ ông và 1 cháu nhỏ. Khi xảy ra hỏa hoạn, không thấy những người trong căn nhà này đâu.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ cảnh sát tới hiện trường, tổ chức dập lửa và cứu nạn.

Ngọn lửa tại cửa hàng này bùng lên dữ dội, hai ngôi nhà bên cạnh cũng bị cháy lan. Đến khoảng 3h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Xe cứu thương túc trực tại hiện trường vụ hỏa hoạn.

Cửa trước căn nhà được phong tỏa.

Đến khoảng 8h20 cùng ngày, lực lượng CSGT, PCCC, Công an quận Đống Đa vẫn đang phong tỏa hiện trường, phong tỏa 2 lối vào đường Tôn Đức Thắng (từ khu vực ngã 6 Ô Chợ Dừa - Tôn Đức Thắng).

CSGT phong tỏa lối vào đường Tôn Đức Thắng.

Xe cứu hỏa, cứu thương được huy động tới hiện trường.

Lính cứu hỏa thay phiên nhau làm việc liên tục từ rạng sáng.

Dân trí tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Tác giả: Trần Thanh - Đình Trường

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP