Nhân ái

Cả nhà cùng mắc bệnh hiểm nghèo

Đó là hoàn cảnh của cô giáo mầm non Nguyễn Thị Hồng Nhan (40 tuổi) trú tại thôn Đồng Diễn, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Bé Đặng Quốc Anh trải qua 7 lần phẩu thuật vùng đầu. Ảnh: NVCC

Chị Nhan cùng chồng là anh Đặng Quốc Việt kết hôn từ năm 2004 và có với nhau 2 người con trai (hiện cháu lớn đã vào lớp 10, cháu bé sắp tròn 1 tuổi).

Thế nhưng, sau khi sinh cháu Quốc Anh - con thứ 2 - mới được 2 tháng rưỡi, thấy sức khỏe giảm sút, chị Nhan đi khám và bác sĩ kết luận bị viêm gan B mãn tính và phải nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai hơn 1 tháng. Căn bệnh này khiến chị Nhan đau ốm triền miên, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và công việc.

Trớ trêu thay, thời gian hơn 1 tháng chị Nhan nằm viện, cũng là lúc chồng chị ở nhà chăm sóc con nhỏ thì phát hiện cháu Quốc Anh ho sốt liên tục, đưa đi khám mới biết cháu bị giãn não thất và viêm màng não. Gia đình phải đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Sau gần 1 năm điều trị, Quốc Anh đã phải trải qua 7 cuộc phẫu thuật. Không chỉ chị Nhan và con trai nhỏ bị bệnh, chồng chị - anh Việt - cũng mắc bệnh lao phổi lâu năm, sức khỏe ngày càng sa sút.

Chị Nhan không kìm được nước mắt, nghẹn ngào: “Còn gì đau đớn hơn khi cả nhà cùng mắc bệnh hiểm nghèo”. Gia cảnh chị Nhan vốn đã khó khăn vì chồng chị làm công việc tự do, chị Nhan có đồng lương ít ỏi từ nghề giáo viên mầm non nhưng sức khỏe lại yếu nên cả gia đình phải sống tằn tiện. Khi con cái đau ốm, tai họa ập xuống, mọi sinh hoạt của cả gia đình dồn cả lên vai người con lớn của chị Nhan.

Hơn lúc nào hết, gia đình Chị Nguyễn Thị Hồng Nhan đang rất cần sự sẻ chia từ cộng đồng, các nhà hảo tâm giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hồng Nhan xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Hồng Nhan, SĐT: 0376.592.769.

Tác giả: KHẮC TUẤN - VĂN ĐỨC

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP