Giáo dục

Buộc thôi việc thầy giáo đánh học sinh vì không chịu ngủ trưa

Ngày 23/3, ông Nguyễn Hoa Nam - Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS và THPT Victory (trường Victory, trường tư thục ở Đắk Lắk) cho biết trên Dân trí, nhà trường đã buộc thôi việc đối với một giáo viên H.A. (giám thị trường học) đánh học sinh.

Theo đó, thầy H.A bị buộc thôi việc từ ngày 21/3, để tạo môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh cho học sinh.

Phụ huynh bức xúc gửi đơn kiến nghị đến nhà trường khi phát hiện thầy giáo đã đánh con em mình. (Ảnh: Dân trí)

Trước đó, ngày 17/3, nhà trường nhận được đơn khiếu nại của phụ huynh học sinh phản ánh về việc con họ bị thầy A. đánh nhiều lần. Việc này khiến cháu bé rất sợ hãi khi gặp thầy giáo. Do đó, phụ huynh mong muốn phía trường làm rõ vụ việc, để con em mình có một môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Tiếp nhận thông tin, phía lãnh đạo trường yêu cầu thầy A. làm bản tường trình; sau đó tổ chức cuộc họp xem xét vụ việc.

Theo Tiền phong, nhà trường xác định thầy A. vi phạm quy định đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Cụ thể, thầy giáo A. thừa nhận đã đánh học sinh trong giờ trưa để răn đe. Hành động này đã vi phạm nội quy của trường: Không trách phạt học sinh như: Đánh, mắng, xúc phạm nhân phẩm danh dự của học sinh hay các hình thức khác mà các quy định về quyền trẻ em, quy định của ngành giáo dục không cho phép.

Việc làm của thầy A. đã vi phạm đạo đức nhà giáo ảnh hưởng lớn đến uy tín của nhà trường.

Đáng nói, vào đầu năm học, thầy A. từng bị phụ huynh phản ánh việc thầy đánh học sinh, nhà trường đã chấn chỉnh. Tuy nhiên, thầy A. đã không khắc phục nên trường buộc phải cho thầy giáo thôi việc.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP