Pháp luật

Bỏ trốn sau khi lừa mang cháu bé 10 ngày tuổi đi bán

Bị bắt quả tang khi cùng đồng bọn mang cháu bé 10 ngày tuổi sang Trung Quốc bán, Vầy đã bỏ trốn suốt 5 năm nay.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Xuân Trường và Công an huyện Bảo Lạc bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trẻ em là Phủng Chằn Vầy (SN 1986).

Theo hồ sơ, năm 2015, Vầy cùng 3 đối tượng khác đã đến nhà anh Triệu Trùng Khiàng, trú tại xóm Khau Dựa, xã Cần Nông, huyện Thông Nông (nay là huyện Hà Quảng) lừa đưa cháu bé mới 10 ngày tuổi sang Trung Quốc bán.

Đối tượng Phủng Chằn Vầy (Ảnh: CQĐT)

Khoảng đầu tháng 10/2015, tại khu vực Điểm trường Mù Chảng, xã Xuân Trường, Tổ công tác Đồn Biên phòng Xuân Trường phát hiện, bắt quả tang các đối tượng mang cháu bé này bán sang Trung Quốc qua khu vực mốc 609.

Lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng, đối tượng Phủng Chằn Vầy đã bỏ trốn.

Ngày 15/2/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Vầy về hành vi mua bán trẻ em; sau đó ra lệnh truy nã đối với bị can Vầy.

Tác giả: Phúc Thái

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP