Pháp luật

Bộ Công an mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc

Tạp chí Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 19/10, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) xác nhận đã gửi thư mời bà Nguyễn Phương Hằng lên trụ sở làm việc về đơn yêu cầu xử lý hành vi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng liên quan đến vấn đề tiền từ thiện.

“Buổi làm việc dự kiến diễn ra vào 14h hôm nay. Tuy nhiên, do tình hình sức khỏe nên bà Hằng đã hẹn sang ngày 21/10”, nguồn tin cho biết.

Bà Nguyễn Phương Hằng.



Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) thông báo chuyển đơn bà Hằng tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng (ngụ quận 10, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân nhận tiền từ thiện của nhà hảo tâm, theo báo Lao Động.

Sau khi xem xét, Phòng PC02 đã chuyển đơn đến Phòng PC01 để xử lý theo thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận đơn chuyển từ Phòng PC02, Phòng PC01 xét thấy thẩm quyền xác minh xử lý thuộc về Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nên chuyển đơn đến cơ quan này để giải quyết.

Cũng liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng, theo báo Người lao động, Công an TP.HCM khẳng định không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung tại trụ sở công an và đã mời bà lên làm việc.

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã mời bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 1, TP HCM) cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ lên làm việc.

Buổi làm việc này liên quan đến vấn đề bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook để livestream nói rằng bà bị ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư đi cùng "hành hung".

Về việc này, Công an TP HCM thông tin như sau: Vào lúc 9h ngày 16/10, tại trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự, 2 điều tra viên và 1 cán bộ điều tra của phòng đã chủ trì tổ chức đối chất giữa người tố giác là bà Nguyễn Phương Hằng và luật sư Hồ Nguyên Lễ với phía người bị tố giác là ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư Lê Thành Kính, Trần Thị Ngân Hà, Võ Thị Thu Trang, Nguyễn Minh Hưng.

Trong suốt thời gian đối chất, Cơ quan Điều tra đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát, hành hung giữa ông Võ Hoàng Yên và các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng.

Tác giả: Mộc Miên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP