Pháp luật

Bắt quả tang trạm trưởng trạm y tế đánh bạc trong tiệm tạp hóa

Công an huyện Tiên Lãng đã bắt quả tang trạm trưởng trạm y tế xã Vinh Quang đánh bạc cùng 1 số người tại tiệm tạp hóa.

Ngày 24/12, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (Tp.Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT- Công an huyện này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Vũ Đức Vinh (56 tuổi)- Trạm trưởng Trạm y tế xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng) để điều tra về hành vi đánh bạc, Đại Đoàn Kết đưa tin.

Ảnh minh họa.


Trước đó, khoảng 16h30 ngày 23/12, Công an huyện Tiên Lãng đã bắt quả tang ông Vũ Đức Vinh đang đánh bạc với 5 người khác gồm: Nguyễn Văn Tú (55 tuổi); Vũ Văn Hận (48 tuổi); Vũ Văn Phương (42 tuổi); Vũ Văn Chỉ (55 tuổi, đều ở tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) và Nguyễn Thế Sỹ (56 tuổi, ở tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng), tại một của hàng tạp hoá trên địa bàn xã Vinh Quang.

Tang vật vụ án đánh bạc được thu giữ là bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng, trên 10 triệu đồng...

Tại cơ quan Công an, những người trên khai nhận đã "sát phạt" nhau dưới hình thức đánh liêng (đánh 3 cây), theo Người Lao Động.

Đáng chú ý, trong số 6 đối tượng bị bắt quả tang đánh bạc tại tiệm tạp hóa, Nguyễn Văn Tú được xác định có 1 tiền án về tội đánh bạc, bị TAND huyện Tiên Lãng xử 21 tháng tù năm 2018 (chưa xóa án tích tiếp tục tái phạm).

Hiện, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Vinh cùng 5 người đánh bạc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xem xét trách nhiệm của chủ cửa hàng tạp hoá đã có hành vi chứa chấp, cho 6 người đánh bạc tại cửa hàng của gia đình.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP