Tin địa phương

Bắt giữ nghi phạm cho vay nặng lãi tranh thủ đi đòi nợ

Sáng 23.8, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao đối tượng ra đường vi phạm quy định chống dịch Covid-19 cho công an địa phương tiếp tục điều tra hành vi cho vay nặng lãi.

Phương bị bàn giao cho Công an P.Hải Châu 2.ẢNH: NGUYỄN TÚ


Trước đó, tối 22.8, tổ công tác số 3 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn Q.Hải Châu, phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn đang đứng trước số nhà 277 Ông Ích Khiêm (P.Hải Châu 2).

Qua kiểm tra hành chính, người này không có giấy tờ được phép ra đường trong thời gian TP.Đà Nẵng phong tỏa cứng.

Người đàn ông này khai nhận tên là Hoàng Minh Phương (43 tuổi, ngụ K146 Nguyễn Hoàng, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Nhận thấy biểu hiện nghi vấn, lúng túng, tổ công tác 911 tiếp tục yêu cầu Phương mở cốp xe máy để kiểm tra tư trang, phát hiện nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Số tài liệu, giấy tờ này gồm 11 giấy của người vay tiền viết tay, 3 sổ ghi chép số tiền vay nợ, các giao dịch trả lãi cùng các giấy tờ người vay thế chấp như giấy tờ tùy thân, hợp đồng thuê chung cư…

Phương khai nhận đang tham gia hoạt động cho vay nặng lãi, tối thiểu 10%/tháng; người vay chậm trả sẽ bị Phương nhắn tin, gọi điện đe dọa. Tối qua, Phương tranh thủ đi đòi nợ thì bị phát hiện.

Tổ công tác số 3 lực lượng 911 bàn giao Phương cho Công an P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu (Đà Nẵng) xử lý hành vi ra đường vi phạm quy định chống dịch, đồng thời tiếp tục điều tra hành vi cho vay nặng lãi.

Tác giả: NGUYỄN TÚ

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP