Pháp luật

Bắt được đối tượng giật 2 sợi dây chuyền trong tiệm vàng ở Tp.HCM

Cùng thủ đoạn giả vờ mua vàng rồi giật dây chuyền tại Tp.HCM, Lưu khai nhận còn gây thêm vụ giật 2 chiếc nhẫn ở tỉnh Long An.

Tối 9/10, Công an huyện Hóc Môn, Tp.HCM đã lấy lời khai đối tượng Lê Sỹ Lưu, 30 tuổi, quê Hà Tĩnh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo công an, Lưu chính là người đã cướp 2 sợi dây chuyền tại tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) rồi bỏ trốn. Sự việc xảy ra vào trưa cùng ngày.

Trước đó, vào 11h43 cùng ngày, một thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ, chạy xe máy đến tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Tại đây, thanh niên yêu cầu nữ chủ tiệm vàng đưa ra hai sợi dây chuyền để chọn lựa. Lợi dụng sơ hở của nhân viên tiệm vàng, thanh niên cầm vàng bỏ chạy ra chiếc xe máy dựng sẵn ngoài đường.

Từ tin báo của bị hại, Công an huyện Hóc Môn khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Lưu là đối tượng gây án nên tổ chức truy tìm.

Đến chiều 9/10, các trinh sát ập vào một căn nhà ở xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi), khống chế Lưu và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Lưu khai làm thợ cơ khí nhưng bị mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19 dẫn đến túng thiếu.

Chiều 8/10, Lưu thực hiện một vụ cướp giật 2 nhẫn vàng bằng thủ đoạn tương tự tại chợ Đức Hòa (tỉnh Long An) và mang đi bán được hơn 44 triệu đồng.

Thấy dễ kiếm tiền, trưa 9/10, Lưu đi xe máy đến tiệm vàng trên giả vờ mua rồi cướp giật 2 sợi dây chuyền, trị giá hơn 70 triệu đồng.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP