Pháp luật

Bắt 2 đối tượng cướp giật gây thương tích cho 2 nữ sinh

Trên đường đi sửa điện thoại về, 2 công nhân phát hiện một trong hai nữ sinh đi trên cùng xe máy nghe điện thoại liền lao đến giật lấy, khiến 2 nữ sinh này ngã ra đường, bị thương tích.

Đến sáng 2-8, em Trần Lâm Thu Quyên (2003; ngụ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) vẫn đang điều trị vết thương do bị 2 đối tượng cướp giật gây ra.

Đối tượng Nguyễn Đức Nhật Trường (ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Trước đó, tối 24-7, Quyên điều khiển xe máy BKS 77L1-71071 chở theo em Nguyễn Thị Khánh Vy (2001, cùng học một trường THPT ở huyện Tây Sơn) đi trên đường phố Quy Nhơn. Khi đến đường Hùng Vương, Quyên lấy ĐTDĐ hiệu Oppo 3S ra nghe thì từ phía sau bất ngờ có 2 đối tượng ép sát giật chiếc điện thoại. Cú giật mạnh cộng với việc bị kẻ cướp ép xe đã làm Quyên và Vy ngã ra đường bị thương tích, phải đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi giật được tài sản, 2 đối tượng cướp giật rồ ga tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, Công an TP Quy Nhơn triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Đến chiều ngày 25-7, Công an TP Quy Nhơn đã bắt giữ 2 đối tượng Đào Đình Trọng (SN 2001; ngụ xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) và Nguyễn Đức Nhật Trường (SN 2001; ngụ xã Cát Sơn, huyện Phù Cát) về hành vi "Cướp giật tài sản". Cả hai đều là công nhân một công ty ở khu công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn.

Đối tượng Đào Đình Trọng (ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Bước đầu, Trọng và Trường khai nhận đã gây ra vụ cướp trên. Trước khi gây ra vụ cướp, cả hai trên đường đi sửa điện thoại về, khi đến đường Hùng Vương, thấy Quyên rút điện thoại ra nghe liền bàn nhau giật lấy để bán kiếm tiền tiêu xài.

Hiện Công an TP Quy Nhơn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng đối với 2 đối tượng này.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP