Pháp luật

Bảo vệ ngân hàng cầm súng truy đuổi thanh niên trên phố

Công an đang tạm giữ Quyết, nhân viên bảo vệ một ngân hàng, để làm rõ hành vi sử dụng súng quân dụng trái phép và gây rối trật tự công cộng.

Ngoài Nguyễn Trọng Quyết (32 tuổi), Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cũng đang tạm giữ Đỗ Công Thành (30 tuổi) cùng ngụ TP Biên Hòa để điều tra.

Khẩu súng và băng đạn của Quyết bị công an thu giữ. Ảnh: T.V.

Theo công an, lúc 21h30 ngày 12/7, Quyết và Thành lái xe máy trên đường Đồng Khởi (TP Biên Hòa). Khi đến khu vực vòng xoay Tân Phong (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa), 2 người trên xảy ra mâu thuẫn với anh Mai Hoàng Anh (38 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa).

Sau lúc cự cãi, Quyết và Thành xông vào đánh anh Hoàng Anh gây náo loạn khu vực.

Khi anh Hoàng Anh bỏ chạy, Quyết chạy về nhà gần đó lấy súng rồi quay lại cùng với Thành truy sát nạn nhân. Khi 2 thanh niên đang rượt đuổi Hoàng Anh trên đường Đồng Khởi thì tổ công tác của lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ.

Công an thu giữ của Quyết khẩu súng bắn đạn cao su cùng 6 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 thanh niên khai nhận hành vi. Cơ quan chức năng xác định, Quyết là nhân viên bảo vệ của một ngân hàng trên địa bàn TP Biên Hòa.

Vụ việc xảy ra trên đường Đồng Khởi, thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Google Maps.



Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP