Tin địa phương

Bạn gái bị ức hiếp, thanh niên từ Huế vào Đà Nẵng gọi đồng bọn "huyết chiến" đối thủ

Sau khi hay chuyện, Long từ Thừa Thiên Huế vào TP.Đà Nẵng, tập trung bạn bè hẹn nhóm Lợi "huyết chiến" trong đêm.

Ngày 15/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cho biết, đã điều tra làm rõ vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm 6/11 trước đó.

Quá trình điều tra, cảnh sát cũng tạm giữ hình sự 5 đối tượng để phục vụ điều tra.

Chúng là: Tống Phước Long, 21 tuổi, trú tỉnh Thừa Thừa Huế; Đoàn Công Chương, 21 tuổi trú tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Thế Đa, 22 tuổi trú tỉnh Thừa Thiên Huế; Đặng Anh Duy, 27 tuổi, trú TP.Hà Nội; Nguyễn Thanh Phong, 28 tuổi trú tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong đó, Long là đối tượng cầm đầu băng trên.

Vụ hỗn chiến gây xôn xao, bất an dư luận.

Cơ quan chức năng cũng xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn cá nhân. Trước đó, Phạm Lê Lợi, 26 tuổi, trú TP.Đà Nẵng thường xuyên trêu ghẹo, đánh đập người bạn gái của Long.

Sau khi hay chuyện, Long từ Thừa Thiên Huế vào TP.Đà Nẵng với ý định "xử" Lợi.

Tối 6/11, Long có mặt ở TP Đà Nẵng rồi gọi thêm bạn bè là các đối tượng kể trên. Tất cả chuẩn bị nhiều tuýp sắt, rồi hẹn Lợi ra nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực.

Về phía Lợi cũng gọi đồng bọn và chuẩn bị các loại hung khí như dao, kiếm, súng bi để tuyên chiến với nhóm Long.

Khoảng 20 đối tượng của cả 2 nhóm đang xông vào huyết chiến trong đêm 6/11 tại một địa điểm trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Sự việc gây bất an dư luận.

Cảnh sát thu giữ tại hiện trường, 5 tuýp sắt, 10 con dao các loại. Các đối tượng bỏ trốn sau đó.

Hung khí các đối tượng vứt lại hiện trường.

Đến ngày 13 và 14/11, lần lượt Long, Chương, Đa, Duy, Phong đã đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ về vụ việc.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại.

Vụ án vẫn đang được mở rộng xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: huyết chiến , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP