Trong nước

Ban Bí thư quán triệt, triển khai nội dung Hội nghị Trung ương 8

Ngày 23-11, Ban Bí thư trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì.

Các nghị quyết, quy định, kết luận Hội nghị Trung ương 8 là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng - Ảnh: T.BÌNH

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 cũng được phát trực tuyến đến cấp huyện, xã đối với những nơi có điều kiện. Cụ thể, hội nghị được tổ chức tại 74 điểm cầu trực tuyến, thành phần tham dự gồm các tỉnh ủy viên, thành ủy viên, trưởng, phó ban ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh, thành phố; bí thư, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, quận ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, thành phố…

Tại hội nghị lần này, Ban Bí thư đã giới thiệu nội dung cơ bản 4 chuyên đề: kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Bí thư đã giới thiệu nội dung cơ bản 4 chuyên đề đã được Hội nghị Trung ương 8 thông qua - Ảnh: T.BÌNH

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, là năm bản lề năm 2018, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

"Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII", ông Trần Quốc Vượng khẳng định.

Theo ông Trần Quốc Vượng, tại hội nghị lần này, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia trong quá trình xây dựng đề án sẽ dành thời gian giới thiệu nghị quyết, kết luận của Trung ương một cách chi tiết cả nội dung và kết quả quá trình nghiên cứu thảo luận và quyết định của Trung ương.

Qua đó, để những người tham dự hiểu sâu, nắm chắc, những vấn đề cơ bản, vấn đề mới, cốt lõi… Từ đó, giới thiệu nội dung của Hội nghị Trung ương 8 cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng tại địa phương, đơn vị.

"Sau hội nghị đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể tổ chức việc triển khai học tập quán triệt nghị quyết, quy định đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Quá trình học tập, tuyên truyền nghị quyết cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhất là thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương", ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng "sau hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao cán bộ chủ chốt các cấp, việc triển khai các nghị quyết, quy định, quyết định Trung ương 8 sẽ đạt được kết quả tốt đẹp".

Tác giả: BẢO NGỌC

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP