Du lịch

Bãi biển Sầm Sơn ken đặc người ngày cuối tuần

Bãi biển Sầm Sơn chiều cuối tuần đông nghịt người dân và du khách về tắm biển giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng.

Nắng nóng gay gắt khiến người dân địa phương cùng du khách ùn ùn kéo về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) giải nhiệt. Càng về chiều người tới bãi biển lại càng đông. (Ảnh: LT)


Ngay từ 3 giờ chiều Chủ nhật (4/6), dù còn khá nắng nóng, song bãi biển Sầm Sơn đã ken kín người xuống tắm. (Ảnh: LT)


Lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải căng mình làm việc thường xuyên nhắc nhở, đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển. (Ảnh: LT)


Thời điểm này đã nghỉ hè nên nhiều học sinh được gia đình cho đi biển tắm, giải tỏa căng thẳng sau một năm học tập vất vả. (Ảnh: LT)


Em Nguyễn Văn Hoàng, học sinh lớp 11, Trường THPT Quảng Xương 1 (Quảng Xương, Thanh Hóa) cũng cùng bạn bè xuống biển tắm. “Biển Sầm Sơn năm nay khá đẹp, thời tiết cũng thuận lợi để tắm biển và vui chơi”, Hoàng hồ hởi nói. (Ảnh: LT)


Ngoài tắm biển, du khách còn chụp hình lưu niệm khi về Sầm Sơn. Nhiều hàng quán dọc bãi biển thường xuyên trong tình trạng không còn chỗ trống. (Ảnh: LT) Theo báo cáo của UBND TP Sầm Sơn, trong 5 tháng đầu năm 2023, TP Sầm Sơn đón 3,45 triệu lượt khách, tăng 39% so cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 4.929 tỷ đồng. Trong mùa du lịch biển 2023, TP Sầm Sơn đặt mục tiêu đón được khoảng 7,2 triệu lượt khách.

Tác giả: Lường Toán

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP