Xã hội

Bác sĩ tông trọng thương hai phụ nữ rồi bỏ chạy trong đêm

Tại cơ quan điều tra, ông Thắng khai chiếc ô tô do mình điều khiển bị nổ lốp, rồi không may đâm vào xe máy chạy ngược chiều, sau đó do hoảng sợ nên vị bác sĩ đã lái xe về nhà.

Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Sáng 8/1, liên quan đến vụ bác sĩ Nguyễn Đặng Thắng (SN 1967, trú khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị), Phó giám đốc Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, tông 2 chị em ruột bị thương nặng rồi bỏ chạy, Thượng tá Đỗ Duy Hải-Trưởng Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho hay, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc, báo Tiền Phong đưa tin.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 6/11, ông Nguyễn Đặng Thắng điều khiển ô tô BKS 74A-077.80 theo hướng Cửa Việt, huyện Gio Linh lên huyện Cam Lộ. Khi đi đến Km8+450 Quốc lộ 9, chiếc ô tô do ông Thắng điều khiển bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 74L1-225.10.

Cú va chạm mạnh khiến 2 chị T.T.G. (SN 1983) và T.T.T. (SN 1985), cùng trú tại xã Gio Mai, bị thương, phải vào cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra tai nạn, ông Thắng đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường, bỏ lại các nạn nhân trong đêm tối.

Nhận tin báo từ người dân địa phương, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Gio Linh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm chiếc ô tô bỏ chạy sau tai nạn.

Sau đó, cơ quan Công an đã tìm ra chiếc xe gây tai nạn và người điều khiển. Hiện Công an huyện Gio Linh vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, theo báo Dân trí.

Tác giả: PV

Nguồn tin: ngaynay.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP