Thể thao

Ánh Viên giành HCV, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games

Ánh Viên, Huy Hoàng cùng đoàn thể thao Việt Nam đã có một ngày thi đấu thành công tại SEA Games 30.

Ánh Viên giành HCV đầu tiên tại SEA Games 30. Ảnh: ANTĐx

Sau ngày trận ra quân SEA Games không như ý, Ánh Viên đã xuất sắc giành huy chương Vàng (HCV) ở nội dung 200m hỗn hợp. Cô cán đích thứ nhất với thành tích 2 phút 15 giây 51.

Chia sẻ xúc động sau tấm HCV 200m hỗn hợp, Ánh Viên nói: "Tôi không diễn tả như thế nào, đến SEA Games lần này tôi luôn tự phải nỗ lực hết sức mình. Lâu rồi tôi mới trở lại ngôi số 1. Tôi cảm ơn tất cả đã luôn theo dõi và ủng hộ".

Sau nội dung đầu tiên thi đấu không đạt phong độ, Ánh Viên đã lấy lại sự tập trung và khẳng định sức mạnh của mình ở nội dung tủ.

"Tôi cũng không thể diễn tả được phong độ của mình nữa. Khi tập huấn nói tôi phải cố gắng cải thiện sức mạnh, sức bền, nói chung tôi còn thiếu và yếu nhiều điều. Tôi nghĩ gia đình luôn ở phía sau ủng hộ. Tôi cảm ơn gia đình của mình rất nhiều", Ánh Viên nói thêm.

Cũng trong môn bơi, trước Ánh Viên, kình ngư 19 tuổi Nguyễn Huy Hoàng về nhất 400m tự do nam sau 3 phút 49 giâu 08 giây.

Thành tích này không chỉ giúp Huy Hoàng giành tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi ở kỳ SEA Games lần này mà còn phá kỷ lục SEA Games của VĐV người Malaysia, Welson Sim (3 phút 50 giây 56 giây) lập tại SEA Games 2017.

Danh sách VĐV đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương ngày 4/12:
Huy chương Vàng

Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 400m tự do nam)

Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà kép)

Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi, 200m hỗn hợp cá nhân nữ)

Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà đơn)

Huy chương Bạc

Nguyễn Thị Vân (cử tạ, 71kg nữ)

Phạm Tuấn Anh (cử tạ, 73kg nam)

Phạm Thanh Bảo (bơi lội, 100m bơi ếch nam)

Lê Nguyễn Paul (bơi, 100m ngửa nam)

Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Ngô Đình Chuyền và Nguyễn Huy Hoàng (4x200m tự do đồng đội nam)

Huy chương Đồng

Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nữ)

Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ, nhảy chống nam)

Huỳnh Hà Hữu Hiếu - Trần Thị Lụa (muay, quyền đôi nữ)

Đỗ Thị Vân Anh (thể dục dụng cụ, cầu thăng bằng)

Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ, xà kép)

Lê Thị Mỹ Thảo (bơi, 200m bướm nữ)

Trần Đoàn Quỳnh Nam (thể dục dụng cụ, thảm tự do nữ)

Nguyễn Trần Duy Nhất - Nguyễn Nhất Quyền (muay, biểu diễn quyền đôi nam).

Tác giả: Vi An (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

  Từ khóa: Huy Hoàng , Ánh viên , Sea Games

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP