Pháp luật

5 cảnh sát bị ném đá khi bảo vệ xe chở quạt điện gió

Quá trình hỗ trợ bảo vệ xe chở quạt điện gió di chuyển qua xã Húc, 5 cán bộ công an bị ném đá trúng người.

Ngày 24/8, đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ vụ 5 cán bộ công an bị thương khi hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển cánh quạt điện gió qua địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hóa.

Chiều 23/8, xe chở cánh quạt điện gió thuộc Dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải Quảng Trị của Công ty TNHH MTV ĐT Năng lượng Hoàng Hải Quảng Trị di chuyển theo tuyến đường 587 đi qua xã Húc.

Nhân viên y tế băng bó cho một cảnh sát bị thương. Ảnh: L.H.T.

Trên đường vận chuyển, xe được 50 cán bộ công an huyện Hướng Hóa hỗ trợ đảm bảo an ninh.

Khi đi qua thôn Ván Ri (xã Húc), xe chở quạt điện gió vướng vào cây xanh bên đường. Lúc này, người dân yêu cầu thương lượng bồi thường.

Tối hôm đó, người dân tập trung la ó, ném đá vào lực lượng bảo vệ khiến 5 cảnh sát bị thương. Những người này được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa điều trị.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh cho biết cơ quan điều tra sẽ xử lý nghiêm những trường hợp gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, sự việc trên ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Các doanh nghiệp đã đền bù thỏa đáng nhưng có một số người kích động để muốn được đền bù nhiều hơn.

Sự việc xảy ra tại xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps

.

Tác giả: Điền Quang

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP