Xã hội

1 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ở Hà Tĩnh có hơi men lái xe tông 2 người nguy kịch

Cơ quan chức năng đang làm rõ việc ông Lê Ngọc Việt, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, đã điều khiển ôtô tông vào xe máy khiến 2 người nguy kịch.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 19-9. Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Quang Huân (SN 1990) và anh Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990, cùng trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đi xe máy mang BKS 38Y1-0192 di chuyển trên đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Khi đến đoạn giao nhau với đường Lê Hồng Phong (phường Thạch Linh), xe máy chở 2 anh Huân và Tùng đã bất ngờ bị ôtô 5 chỗ mang BKS 38A-22425 do tài xế Lê Ngọc Việt chạy với tốc độ cao tông trúng từ phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông xe khiến anh Tùng và anh Huân ngã xuống đường, bị thương nặng. Hai nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó nạn nhân Huân được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Còn nạn nhân Tùng thì bị bệnh viện trao trả về gia đình trong tình trạng tiên lượng khó qua khỏi.

Tại hiện trường, ôtô bị vỡ kính, đèn xe bên phải nát bét, còn xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, ông Lê Ngọc Việt là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, qua test nhanh với tài xế Việt cho kết quả nồng độ cồn 1,084 mg/lít khí thở, cao hơn mức cho phép nhiều lần.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hải Vũ-Ngọc Tú

Nguồn tin: Người lao động

  Từ khóa: Hà Tĩnh , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP