Xã hội

Trước khi phát hiện mắc COVID-19, 2 lái xe tại Đà Nẵng từng vào KCN ở Quảng Nam

2 tài xế mắc COVID-19 tại Đà Nẵng từng vào khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc ở Quảng Nam để vận chuyển hàng hóa.

Tối 13/5, Bộ Y tế công bố thêm 31 ca mắc COVID-19, trong đó Đà Nẵng có 10 ca (ca bệnh từ BN3689 - BN3698).

Trong số 10 ca mới mắc COVID-19 ghi nhận tại Đà Nẵng có 3 trường hợp liên quan đến Quảng Nam.

Cụ thể, BN3690, nam, 37 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Người này là lái xe của Công ty TNHH CONTAINER Minh Tiến.

Theo điều tra dịch tễ, lúc 5h ngày 11/5, bệnh nhân ra cảng Tiên Sa lấy hàng vào bỏ ở Công ty Hanacans (lô 15, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), sau đó qua Công ty Pepsi bốc hàng về lại cảng Tiên Sa Đà Nẵng.

Lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại chợ ở Quảng Nam

BN3693, nam, 56 tuổi, hành nghề lái xe (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Vào các khoảng thời gian từ ngày 26/4 đến 29/4, ngày 3/5 - 4/5, ngày 8/5 và ngày 10/5, lúc 8h, bệnh nhân đi ô tô tải vào lấy hàng ở Công ty TNHH Uni President Việt Nam (lô 14, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) và có tiếp xúc với 1 nhân viên đo thân nhiệt. 12h30, bệnh nhân đến Công ty TNHH Vina Foods Kyoei - chi nhánh Đà Nẵng tại lô U1, đường 7B, khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu để bỏ hàng và có tiếp xúc với 1 nhân viên đo thân nhiệt.

BN3697, nữ, 25 tuổi, ở trọ trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tầm 15h30 ngày 1/5, bệnh nhân đi xe máy về nhà tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân có tiếp xúc với Nh. và N. tại quán trà chanh 1975 số 51 Nguyễn Thuật, thị trấn Hà Lam và những người trong gia đình.

Ngày 2/5, bệnh nhân đi xe máy ra lại Đà Nẵng, trên đường đi có ghé đổ xăng tại cửa hàng ở thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ngành Y tế Quảng Nam đã thực hiện 2.611 mẫu xét nghiệm, trong đó 3 mẫu dương tính gồm BN2997 (trú đường Nguyễn Phan Vinh, phường Cẩm An, TP Hội An), BN3230 (trú xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn) và BN3276 (trú xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn); 2.484 mẫu âm tính và 124 mẫu chưa có kết quả.

Tác giả: THANH BA

Nguồn tin: Báo VTC News

  Từ khóa: Covid-19 , Quảng nam , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP