Tin địa phương

Năm người trong gia đình tại Đà Nẵng mắc Covid-19

Trong 10 ca mắc Covid-19 tại TP Đà Nẵng được ghi nhận chiều13-5, có năm bệnh nhân (BN) cùng liên quan đến gia đình của BN 3638 (công nhân Công ty CP Dịch vụ Trường Minh chi nhánh Đà Nẵng- KCN An Đồn).

Bốn người liên quan đến BN 3638 nhiễm Covid-19.

Cụ thể: BN 3690, nam, sinh năm 1984, là lái xe, chồng của BN 3638; BN 3693, nam, sinh năm 1965, lái xe, là bố ruột BN 3638; BN 3694, nữ, sinh năm 1965, là mẹ ruột BN 3638; BN 3691, nữ, sinh năm 2013 và BN 3695, nữ, sinh năm 2018 là con ruột BN 3638.

Trong bốn BN này, BN 3690 và BN 3693 có lịch trình dày đặc liên quan đến việc bốc hàng, giao hàng hóa tại các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Đà Nẵng.

BN 3690 không có triệu chứng gì trước khi nhiễm bệnh. Ngày 27 đến 29-4, BN mua đồ ăn sáng cho con ở gần nhà rồi chở con đến trường. Ngày 30-4, BN ở nhà có gia đình em gái đến chơi. Ngày 1-5 cùng vợ và con về nhà mẹ vợ chơi. Khoảng 19 giờ BN cùng vợ và con và hai gia đình khác đi trà sữa Bông. Ngày 2-5 khoảng 9 giờ BN cùng vợ con và hai gia đình khác đi uống cafe tại tiệm bánh ABC.

Ngày 3-5, buổi sáng bốc bột mì Việt Ý ở đường Yết Kiêu đi công ty Vinafood Kyoei KCN Hòa Khánh. Buổi chiều, cùng vợ con đến nhà em gái chơi. Ngày 4-5, ra cảng Tiên Sa lấy hàng sau đó chở đến Kho Safi (KCN An Đồn). Ngày 5-5 ra cảng Tiên Sa lấy hàng sau đó chở lên Khu Công Nghiệp Hoà Cầm giao hàng. Ngày 7-5 sáng ra cảng Tiên Sa lấy hàng và giao hàng ở đường Bùi Quốc Hưng. Đến trưa qua Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng lấy hàng ra cảng Tiên Sa. Sáng 10-5 từ 06 giờ đến 07 giờ đi giao hàng ở Khu Công Nghiệp An Đồn, trưa bốc hàng ở Cảng Tiên sa giao cho công ty Unilever trên KCN Hòa Khánh; sau đó về nhà. Ngày 11-5 lúc 05 giờ BN ra cảng Tiên Sa lấy hàng sau đó đi bỏ hàng tại Khu Công Nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam), sau đó qua Công ty Pepsi bốc hàng về lại cảng Tiên Sa Đà Nẵng. 21 giờ BN được đưa đi cách ly ở trường Lương thực Thực phẩm. Ngày 12-5, BN được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

BN 3693 là lái xe, sống cùng vợ L.T.T. (BN 3694), con trai Đ.C.D, con dâu M.T.T.H, cháu Đ.M.B.A tại đường Nguyễn Phan Vinh Sơn Trà, Đà Nẵng. Ngày 26-4 đến 29-4, BN đi ô-tô tải đến lấy hàng tại công ty TNHH Uni President Việt Nam tại Lô 14, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam và có tiếp xúc với một nhân viên đo thân nhiệt. Đến 12 giờ 30 phút BN đến giao hàng tại đường 7B, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu; Trong khoảng thời gian này không nhớ rõ thời gian nhưng BN có tiếp xúc với con rể và cháu. Ngày 1-5, có con gái Đ.T.M.D (BN 3638), con rể T.Q.T (BN 3690), cháu gái T.N.T, con trai T.C.D, con dâu V.T.T.T đến nhà chơi. Ngày 2-5, BN 3638 gửi cháu T.N.T đến nhà BN nhờ chăm hộ đến chiều đón về.

08 giờ ngày 3-5, BN đi ô-tô tải đến lấy hàng tại công ty TNHH Uni President Việt Nam tại Lô 14, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam và có tiếp xúc với một nhân viên đo thân nhiệt. Đến 12 giờ 30 phút đến công ty TNHH Vina Foods Kyoei đường 7B, KCN Hòa Khánh để bỏ hàng và có tiếp xúc với một nhân viên đo thân nhiệt. Đến 14giờ 30 phút thì về nhà và có tiếp xúc với con rể T.Q.T (BN 3690) đến chơi. Khoảng 08 giờ đi ô-tô tải đến lấy hàng tại công ty TNHH Uni President Việt Nam tại Lô 14, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Đến 12 giờ 30 phút BN đến công ty TNHH Vina Foods Kyoei-chi nhánh Đà Nẵng tại Lô U1, đường 7B, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu để bỏ hàng và có tiếp xúc với một nhân viên đo thân nhiệt. Ngày 11-5 được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 12-5 BN được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tác giả: ANH ĐÀO

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP