Tin địa phương

Vụ Vũ 'nhôm', nhân sự ảnh hưởng tâm lý 'một bộ phận' cán bộ Đà Nẵng

Việc Cơ quan CSĐT, khởi tố một số cán bộ, nguyên cán bộ TP.Đà Nẵng liên quan đến vụ án Vũ 'nhôm' và một số vụ việc khác được cho 'ảnh hưởng tâm lý cán bộ'.

Trong 6 tháng cuối năm, chính quyền TP.Đà Nẵng sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp - Ảnh: ẢNH: HOÀNG SƠN

Chiều 3.7, Thành ủy Đà Nẵng có thông cáo báo chí liên quan đến hội nghị lần thứ 17 về tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, trong đó có nêu kết luận của Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa.

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chỉ đạo, ngành chức năng TP tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương nghiên cứu đầu tư và một số dự án động lực của các nhà đầu tư…

Ông Nghĩa yêu cầu, các ngành chỉ đạo công tác hợp thửa các lô đất tái định cư thành lô đất lớn và công khai quỹ đất để kêu gọi đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đảm bảo kế hoạch; tập trung triển khai thủ tục liên quan đến các dự án được dư luận quan tâm...

Liên quan đến vướng mắc trên lĩnh vực đất đai theo kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng “việc tháo gỡ được nút thắt này là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh triển khai các công trình, dự án, phát triển mạnh lĩnh vực xây dựng, dịch vụ du lịch và đây cũng là cách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển”.

Ông Trương Quang Nghĩa cũng chỉ đạo các ngành đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm, duy trì và phát huy hiệu quả lực lượng 911, tổ công tác 8394; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện; triển khai quyết liệt công tác điều tra, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc tồn đọng, kéo dài trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

Trên lĩnh vực thông tin, Bí thư Đà Nẵng kết luận, cần đẩy mạnh quản lý hoạt động báo chí, mạng xã hội, định hướng dư luận đối với những vấn đề nổi cộm, phức tạp trên địa bàn; khẩn trương tham mưu, triển khai đấu tranh, ngăn chặn những thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Theo Thành ủy Đà Nẵng, một số vụ việc sau thanh tra, kiểm tra, điều tra, như: Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác trên địa bàn TP; Kiểm toán Nhà nước công bố báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2017 trên địa bàn; cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố một số cán bộ, nguyên cán bộ thành phố liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”); thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với 1 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với 1 cán bộ Thành ủy viên… cùng với đó là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành chung của TP, tư tưởng, tinh thần, thái độ làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

Tác giả: Hoàng Sơn

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP