Tin địa phương

TP. Đà Nẵng: 15 ngày cách ly xã hội, xử phạt 401 trường hợp vi phạm

Không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, sử dụng ma túy, đánh bạc... Đó là những hành vi vi phạm chủ yếu xảy ra tại TP. Đà Nẵng trong vòng 15 ngày cách ly vừa qua.

Ngày 12/8, ban Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng tiến hành cung cấp thông tin về một số vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thời gian qua.

Trong đó, có công tác chấp hành của người dân về các quy định. Nhìn chung, người dân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố cơ bản chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, theo ban Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng, mật độ giao thông vào giờ sáng và giờ tan tầm chiều vẫn ghi còn vẫn đông; tình trạng người dân ra đường để hóng mát, tập thể dục, đạp xe đạp thành từng tốp, các nhóm thanh thiếu niên tụ tập chơi đá banh, cầu lông... tại các tuyến đường, khu vực công cộng trong khu dân cư ở nhiều nơi vẫn tồn tại.

Đây là nhóm nam nữ thuê nhà tổ chức ăn nhậu, hát hò trên đường Lê Hy Cát vào rạng 12/8.


Cùng với đó, ngày đầu tiên thực hiện phát phiếu đi chợ ngày chẵn, lẻ, hầu hết các chợ đều nghiêm túc thực hiện các biện pháp.

Rào chắn xung quanh; lối ra, vào chợ được bố trí riêng biệt và theo một lối duy nhất; tại lối vào, ra chợ đều có lực lượng chức năng túc trực, nhận phiếu, hướng dẫn, nhắc nhở người dân đi đúng lối, sát khuẩn, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt.

Có một vài địa bàn chưa kịp phát phiếu đi chợ cho người dân, lực lượng chức năng tại chợ ghi lại thông tin từng người vào chợ, rồi sẽ trừ vào tổng phiếu được nhận của mỗi hộ.

Cũng theo thống kê của cơ quan này, trong vòng 15 ngày qua, từ ngày 27/7 - 11/8/2020, tất cả các đơn vị có chức năng trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng đã tiến hành xử phạt 401 trường hợp với số tiền 497 triệu đồng.

Trong đó, nhiều nhất vẫn hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, sử dụng ma túy trái phép, đánh bạc...

Đơn cử, trả lời Người Đưa Tin Pháp Luật về công tác xử lý vi phạm trong phòng, chống Covid-19, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho hay, tính đến 14h ngày 12/8/2020, địa phương đã xử phạt 2 trường hợp để xe dưới lòng đường, số tiền 500.000 đồng; xử phạt 1 trường hợp vi phạm về lưu trú, số tiền 1.5 triệu đồng, 7 trường hợp tụ tập đông người với tổng số tiền 52.5 triệu đồng.

Công an quận Sơn Trà kiểm tra, xử lý các đối tượng tụ tập và tạm giữ phương tiện mô tô phân khối lớn dưới cầu Sông Hàn


"Lũy kế tính đến 14h ngày 12/8/2020 đã xử phạt 17 vụ việc vi phạm về không mang khẩu trang, số tiền 4.15 triệu đồng; xử lý các trường hợp tụ tập đông người, bằng hình thức phạt vi phạm giao thông, ANTT… 70 vụ, với số tiền 95 triệu đồng; 15 trường hợp vi phạm về cư trú với số tiền 12.7 triệu đồng.

Xử phạt 2 trường hợp vi phạm về kinh doanh, số tiền 9 triệu đồng; xử phạt 4 trường hợp đánh bạc, số tiền 6 triệu đồng; xử phạt 2 trường hợp về ma túy, số tiền 1.5 triệu đồng, 7 trường hợp tụ tập đông người với số tiền 52.5 triệu đồng. Tổng cộng số tiền đã xử phạt là 180 triệu đồng", trích báo cáo UBND quận Sơn Trà ngày 12/8.

Được biết, tính từ ngày 24/7 đến 18h ngày 12/8, bộ Y tế công bố tại TP.Đà Nẵng ghi nhận 296 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 263 trường hợp đang điều trị tại TP.Đà Nẵng, 5 trường hợp ra viện.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP