Trong nước

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra trường mầm non lúc 6 giờ sáng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kiểm tra 2 cơ sở mầm non tư thục và công lập đang nuôi dạy con của các công nhân ở Đồng Nai.

Sáng nay, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non và khu nhà ở công nhân tại TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Lúc 6h, Phó thủ tướng đến kiểm tra tại trường mầm non Ngọc Hùng (khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa). Đây là trường mầm non có đông con công nhân theo học.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra cơ sở mầm non

Sau đó, Phó Thủ tướng tiếp tục tới trường mầm non công lập Long Bình (phường Long Bình, TP Biên Hòa) - nơi đang nuôi dạy khoảng 100 trẻ và có đánh giá cao khi có sở vật chất của trường khá khang trang.

Cũng trong buổi sáng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến khu nhà trọ để thăm hỏi về cuộc sống của các công nhân và ghi nhận ý kiến về mức sống, mức lương của công nhân, việc nuôi dạy con cái, gửi con ở các trường mầm non…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - Nguyễn Phú Cường, tỉnh này có đông công nhân làm việc ở các khu công nghiệp. Trong số gần 1 triệu công nhân thì công nhân nhập cư chiếm tỷ lệ gần 70%.

Thời gian qua, tỉnh luôn cố gắng lo chỗ ở cho người lao động và tạo điều kiện học hành cho con em công nhân.

Phó Thủ tướng thăm khu bếp của trường mầm non tư thục Ngọc Hùng, có quy mô trên 300 trẻ. Ảnh: VGP


Phó Thủ tướng trò chuyện với một phụ huynh đưa con đến trường. Ảnh: VGP


Phó Thủ tướng thăm khu bếp của trường mầm non tư thục Ngọc Hùng, có quy mô trên 300 trẻ. Ảnh: VGP

Hiện nay các doanh nghiệp không xây dựng nhà trẻ vì không có quỹ đất, khó khăn về kinh phí.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp - Phó chủ tịch UBND Đồng Nai mong muốn Chính phủ kêu gọi chủ đầu tư thành lập nơi ở, xây dựng cơ sở giáo dục cho con em công nhân và hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm cho giáo viên.

Tỉnh Đồng Nai hiện có 324 trường mầm non, trong đó công lập 225 trường, tư thục 99 trường.

Tác giả: Thạch Quý

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP