Xã hội

Tình trạng sức khỏe các nạn nhân trong vụ nổ mìn ở Thanh Hóa

Ngày 19/2, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực (phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã huy động tối đa y, bác sĩ để cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân trong vụ nổ mìn xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin, trong số 10 nạn nhân có 2 trường hợp bị thương nhẹ, đã được xử trí tại chỗ và cho về sau khi ổn định.

Còn lại 8 trường hợp bị đa chấn thương nặng, nhập viện trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, mất máu nhiều.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân.


Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã khẩn trương xử lý ban đầu, băng ép cầm máu, truyền dịch, giảm đau và ổn định huyết động. Được xử trí ổn định các chỉ số sinh tồn, 6 bệnh nhân đã được chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Hai bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp đã được xử lý tổn thương và lấy dị vật ngay trong đêm.

Hiện, cả hai đã tỉnh táo và đang được theo dõi tại Khoa Ngoại chấn thương của bệnh viện.

Trước đó, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 18/2, tại gia đình ông Lê Thế H. (SN 1974, trú tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ nghi sử dụng vật liệu nổ tự chế tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và tổ chức điều tra, làm rõ vụ án.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thành Phan

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP