Pháp luật

Nữ giáo viên tham gia đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

Mạch bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 5.600 viên ma túy tổng hợp. Nghi phạm này đang là giáo viên mầm non tại huyện vùng cao Mường Lát.

Ngày 17/6, Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 4 người có hành vi Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Những nghi phạm này gồm: Hà Thị Mạch (36 tuổi), Phạm Thị Quý (56 tuổi, cùng trú xã Pù Nhi, huyện Mường Lát), Lục Văn Sáo (48 tuổi) và Nguyễn Thị Mừng (42 tuổi, cùng trú xã Thiết Kế, huyện Bá Thước).

Đáng chú ý, Hà Thị Mạch đang là giáo viên tại trường Mầm non Pù Nhi.

Hà Thị Mạch và Lục Văn Sáo bị bắt. Ảnh: Cục Hải quan Thanh Hóa cung cấp.

Ngày 15/6, Mạch và Sáo bị bắt quả tang khi cùng nhau vận chuyển ma túy qua xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc.

Nhà chức trách thu giữ khoảng 5.600 viên thuốc lắc, 104 gr ma túy đá cùng một số tang vật liên quan. Công an sau đó điều tra mở rộng và bắt giữ Phạm Thị Quý và Nguyễn Thị Mừng.

Nhóm này khai đã câu kết với nhau để buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Tác giả: Quỳnh An

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP