Pháp luật

Ngăn chặn nhóm thanh niên dùng hung khí, bom xăng đi đánh nhau

Vì mâu thuẫn trên mạng xã hội mà nhóm thanh niên đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm như súng bắn đạn bi, dao và bom xăng... để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 24/10, Công an Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đang làm việc với các đối tượng chuẩn bị đi giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí trên địa bàn phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h40 ngày 22/10, Tổ liên quân 18, Công an Tp.Phan Thiết phối hợp Công an phường Phú Trinh tiến hành tuần tra tại khu vực khu dân cư Võ Văn Tần thuộc khu phố 10, phường Phú Trinh.

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên với 9 đối tượng đang tập trung trước Trường mẫu giáo Phú Trinh. Khi Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra thì phát hiện các đối tượng trên mang theo hung khí và chuẩn bị dụng cụ để làm bom xăng tự chế với mục đích đánh nhau với một nhóm thanh niên khác.

Hung khí được cơ quan công an thu giữ (Ảnh:CACC)

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã thu giữ 11 ống típ bằng kim loại dài 2 mét trên đầu có gắn dao phóng lợn; 1 dao dài 80 cm; 1 khẩu súng bắn đạn bi màu đen hiệu DETONICS và 45 viên đạn bi sắt; 24 vỏ chai bia Sài Gòn và 3 chai xăng dùng làm bom xăng tự chế, 5 xe mô tô, 7 điện thoại di động các loại. Tổ công tác đã đưa tất cả các đối tượng về trụ sở Công an Tp.Phan Thiết để làm việc.

Làm việc với cơ quan Công an các đối tượng khai nhận: Do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook giữa Ngô Thanh Đạt (16 tuổi, trú Tp.Phan Thiết) và nhóm của Giàu Bita trú xã Tiến Lợi, Tp.Phan Thiết, nên nhóm của Đạt hẹn với nhóm Giàu Bita gặp nhau trước cây xăng Duy Thành để giải quyết mâu thuẫn.

Khi nhóm của Đạt đang tập trung trước Trường mẫu giáo Phú Trinh chuẩn bị hung khí, bom xăng thì Tổ Tuần tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Hiện, vụ việc đang được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Đắc Phú

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: bom xăng , hỗn chiến

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP