Giáo dục

Điểm danh những ứng viên nữ trẻ nhất được đề nghị xét phó giáo sư năm 2022

Năm nay, ứng viên nữ trẻ nhất được đề nghị xét phó giáo sư vừa tròn 36 tuổi, đang công tác tại Trường đại học Cần Thơ.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 356 ứng viên đủ điều kiện xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư được 28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành thông qua.

Cụ thể, ứng viên nữ trẻ nhất được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022 là Trần Nguyễn Phương Lan, sinh ngày 16/08/1986 (36 tuổi), thuộc ngành Hóa học.

Hiện, ứng viên này đang giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Công nghệ, Trường đại học Cần Thơ; được cấp bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Hóa học tháng 6/2015, nơi cấp bằng tiến sĩ là Trường đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc).

Cùng sinh năm 1986 còn có 2 ứng viên khác là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 14/6/1986, thuộc ngành Hóa học, công tác tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội và Vũ Bích Ngọc, sinh ngày 2/3/1986, ứng viên phó giáo sư ngành Sinh học, công tác tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Bên cạnh đó, có 2 nữ ứng viên phó giáo sư sinh năm 1985 (37 tuổi), gồm Nguyễn Thị Hoài Thu, ngành Hóa học, công tác tại Trường đại học Y Dược Tp.HCM và Nguyễn Thị Thu Phương, ngành Y học, công tác tại Trường đại học Y Dược Hải Phòng.

Năm nay, có 4 nữ ứng viên phó giáo sư sinh năm 1984 (38 tuổi), gồm Trần Thị Oanh, ngành Công nghệ Thông tin, công tác tại Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến, ngành Dược học, công tác tại Trường đại học Y Dược Tp.HCM; Kim Hương Trang, ngành Kinh tế, công tác tại Trường đại học Ngoại thương và Nguyễn Như Lê, ngành Vật lý, công tác tại Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Có 9 nữ ứng viên phó giáo sư sinh năm 1983 (39 tuổi), công tác tại các đơn vị: Trường đại học Bách khoa Hà Nội (1); Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (1); Trường đại học Cần Thơ (2); Trường đại học Kinh tế Quốc dân (1); Trường đại học Quy Nhơn (1); Trường đại học Đà Lạt (1); Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế (1); Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (1).

Sáu nữ ứng viên phó giáo sư sinh năm 1982 (40 tuổi), công tác tại các đơn vị: Trường đại học Đồng Tháp (1); Trường đại học Sư phạm Tp.HCM (1); Trường đại học Công nghiệp Hà Nội (1); Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (1); Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (1); Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM (1).

Có 2 nữ ứng viên sinh năm 1981 (41 tuổi), công tác tại: Trường đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên (1) và Trường đại học Kinh tế Quốc dân (1).

Mười nữ ứng viên sinh năm 1980 (42 tuổi), công tác tại các đơn vị: Trường đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (2); Trường đại học Trà Vinh (1); Trường đại học Y Dược Tp.HCM (1); Trường đại học Bách khoa Hà Nội (1); Trường đại học Sư phạm Hà Nội (1); Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (1); Trường đại học Mở Tp.HCM (1); Trường đại học Kinh tế Quốc dân (1); Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1).

Xét theo từng lĩnh vực nghiên cứu, ngành có số ứng viên nữ phó giáo sư "thế hệ 8X" nhiều nhất năm 2022 là Hóa học và Kinh tế với cùng 8 ứng viên. Tiếp đến là các ngành: Vật lý, Giáo dục học, Sinh học,…

Danh sách những ứng viên nữ trẻ nhất được đề nghị xét phó giáo sư năm 2022:

Những ứng viên nữ trẻ nhất được đề nghị xét phó giáo sư năm 2022. Nguồn VTC News.



Tác giả: Trúc Chi (theo Dân Trí, VTC News)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Điểm danh , Phó Giáo sư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP