Giáo dục

Đăng ký 122 nguyện vọng xét tuyển, nam sinh choáng khi nộp tiền lệ phí

Một nam sinh tại Tp.HCM đã đăng ký tới 122 nguyện vọng xét tuyển vào đại học, trong đó có 83 nguyện vọng xét tuyển bằng điểm thi THPT, để tăng cơ hội trúng tuyển.

Theo Lao Động, trong đợt đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm 2022, em Nguyễn Chí Hưng, 18 tuổi, đến từ Tp.HCM đã đăng ký tới 122 nguyện vọng xét tuyển vào đại học với 2 tổ hợp xét tuyển khối C00 và C19.

Chí Hưng đạt 26,25 khối C00 và 24 điểm khối C19. Vì vậy, số lượng nguyện vọng em đăng ký các trường/ngành học khối C00 nhiều hơn khối C19.

“Lúc chốt nguyện vọng, em gọi lên tổng đài mới biết phải thanh toán tất cả nguyện vọng đăng ký. Lúc này, em mới giật mình vì đã đăng ký quá nhiều nguyện vọng", nam sinh chia sẻ.

Với số nguyện vọng lên tới 122, trong đó có 83 nguyện vọng xét tuyển bằng điểm thi THPT, tổng số tiền mà Hưng phải thanh toán là 1.660.000 đồng.

Vì hoàn cảnh bố làm thợ cắt tóc, kinh tế gia đình không mấy khá giả, Hưng cảm thấy vô cùng lo lắng, không dám ngỏ ý xin nhiều tiền để nộp. “May mắn, đến ngày 23/8, Bộ GD&ĐT mở lại cổng thông tin đăng ký xét tuyển, cho phép những thí sinh nhầm lẫn, sai sót thông tin xét tuyển có tể đăng ký lại. Em hạ từ 122 nguyện vọng xuống còn 47", Chí Hưng cho biết.

Theo đó, hệ thống đăng ký nguyện vọng được mở lại đến hết 17h ngày 23/8/2022. Chớp lấy cơ hội, nam sinh đã cân nhắc kỹ lưỡng và điều chỉnh từ 122 nguyện vọng xuống còn 47 nguyện vọng. Trong đó, có 7 nguyện vọng xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Như vậy, tổng số tiền Hưng phải thanh toán là 140.000 đồng.

Theo thông tin trên VTC, hiện, thí sinh cả nước đã hoàn thành bước đăng ký nguyện vọng. Các em phải thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển trước 17h ngày 31/8.

- Từ 1/9 đến 17/9, các trường đại học tải dữ liệu từ hệ thống để xét tuyển và phối hợp xử lý nguyện vọng, lọc ảo.

- Trước 17h ngày 17/9, các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

- Trước 17h ngày 30/9, các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên hệ thống.

- Từ tháng 10 đến tháng 12, các đại học có thể tổ chức tuyển sinh các đợt bổ sung. Thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung sẽ thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các trường.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP