Tin địa phương

Phát hiện nhiều phương tiện cải hoán chở khách du lịch

Việc sử dụng các phương tiện cải hoán chở du khách tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất trật tự an toàn giao thông đường thuỷ cũng như tính mạng du khách.

Ngày 29/5, ông Trần Thăng Quyết, Thuỷ đoàn trưởng Thuỷ đoàn 1, Cục CSGT, Bộ Công an, đóng tại Tp.Đà Nẵng, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều phương tiện đường thuỷ cải hoán chở khách du lịch lặn ngắm san hô trái quy định tại bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, cùng ngày, qua tuần tra, Thuỷ đoàn 1 phát hiện 3 phương tiện là ghe máy, xuồng hơi chở khách du lịch lặn ngắm san hô tại bán đảo Sơn Trà.

Qua làm việc, chủ các phương tiện thừa nhận, họ cải hoán phương tiện đường thuỷ để chở khách du lịch, việc này là vi phạm quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, chờ xử lý tiếp.

Đại diện Thuỷ đoàn 1 chia sẻ, sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định trở lại, du lịch Tp.Đà Nẵng có nhiều khởi sắc. Bên cạnh những đơn vị, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch đúng quy định thì cũng có không ít người tìm cách lách luật gây tiềm ẩn nguy cơ.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đường thủy đã phối hợp với Biên phòng Sơn Trà tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử phạt 5 trường hợp cải hoán phương tiện để phục vụ du lịch trái phép với số tiền 7,5 triệu đồng mỗi trường hợp. Đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở và cho các chủ phương tiện viết cam kết đảm bảo an toàn trật tự giao thông đường thủy.

Xuồng hơi sai phạm bị cơ quan chức năng phát hiện.

Việc chở khách du lịch đường thủy trái phép này, tiềm ẩn nhiều rủi ro về mất an toàn, đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng của du khách.

Lực lượng CSGT đường thủy cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo cho du khách không sử dụng các dịch vụ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nhằm đảm bảo phát triển du lịch ổn định.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP