Theo nghị quyết, HĐND Tp. Đà Nẵng quyết định đặt tên cho nhiều tuyến đường và một công trình công cộng tại các phường, xã trên địa bàn thành phố năm 2025
Trong đó, HĐND Tp. Đà Nẵng thống nhất đặt tên “Chi Lăng” cho sân vận động Hòa Xuân. Sân vận động này có tổng diện tích hơn 54.000m², quy mô 20.000 chỗ ngồi, thuộc Khu liên hợp Thể dục thể thao Hòa Xuân. Sân vận động được đầu tư hơn 300 tỷ đồng, hoàn thành vào tháng 8/2016 và đưa vào sử dụng vào giữa tháng 12/2016 để phục vụ V-League năm 2017.
![]() |
Sân vận động Hòa Xuân được đổi tên thành sân vận động Chi Lăng |
Tên gọi Chi Lăng đã gắn liền với sân vận động đa chức năng nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng (phường Hải Châu), từng là "thánh địa" của Câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng, với sức chứa khoảng 28.000 chỗ ngồi. Sân Chi Lăng trước đây không chỉ phục vụ thể thao mà còn là không gian văn hóa quen thuộc của người dân thành phố..
Năm 2010, sân Chi Lăng được giao cho Tập đoàn Thiên Thanh để thực hiện Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ. Năm 2014, Phạm Công Danh - Chủ tịch tập đoàn này bị bắt, khu đất sân vận động trở thành tài sản đảm bảo thi hành án.
Mới đây, sân vận động Chi Lăng tại phường Hải Châu đã được Thi hành án dân sự Tp. Đà Nẵng đã "chốt" phương án bán đấu giá để thi hành án vụ án Phạm Công Danh.
Theo Nghị quyết trên, Tp. Đà Nẵng đặt tên cho 9 đường tại phường Cẩm Lệ, 1 đường tại phường Hòa Xuân, 68 đường tại phường Ngũ Hành Sơn, 2 đường tại phường Sơn Trà, 5 đường tại phường Thanh Khê.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2025.
Tác giả: Minh Hằng
Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn


