Tin địa phương

Đà Nẵng chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội non sông

Chiều 9-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo, nghe báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Cùng dự phiên họp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thành viên và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Cử tri tín nhiệm cao đối với người được giới thiệu ứng cử

Theo báo cáo của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố được triển khai đúng tiến độ, đúng quy trình, bảo đảm quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI, thành phố Đà Nẵng có 18 người được giới thiệu ứng cử, trong đó có 3 người là dân tộc thiểu số, 2 người ngoài Đảng và 1 người tái cử. Đối với đại biểu HĐND thành phố, có 130 người ứng cử, gồm 13 người dân tộc thiểu số, 12 người ngoài Đảng và 52 người tái cử.

Đáng chú ý, tất cả người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố đều nhận được sự tín nhiệm rất cao của cử tri, với tỷ lệ trên 99%. Bên cạnh đó, có 1 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội và 1 hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Đến nay, thành phố đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ hai theo đúng kế hoạch.

Đối với HĐND cấp xã, toàn thành phố có 3.508 người ứng cử, trong đó có 1 hồ sơ tự ứng cử. Các địa phương đang tiếp tục hoàn thiện các bước tiếp theo để chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Toàn thành phố Đà Nẵng đã thành lập 1.784 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 1.784 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Công tác niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai, đúng quy định tại trụ sở UBND cấp xã và các điểm sinh hoạt cộng đồng; đồng thời, địa phương thông báo rộng rãi để người dân biết, theo dõi và kịp thời kiến nghị điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

Tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đất liền gồm A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Đắc Pring và hai xã đảo Tam Hải, Tân Hiệp, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và chưa phát sinh khó khăn lớn. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế, tạo thuận lợi tối đa để cử tri tham gia thực hiện quyền công dân.

Quyết tâm tổ chức thành công "ngày hội toàn dân"

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và của thành phố; thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, là dịp quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải được lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chặt chẽ nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong bất kỳ khâu nào của quá trình bầu cử.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy HĐND thành phố tiếp tục lãnh đạo HĐND phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai hiệu quả các nội dung liên quan; tham dự đầy đủ Hội nghị hiệp thương lần thứ ba; tăng cường giám sát, kiểm tra nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, dân chủ, công khai và minh bạch.

Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố được giao lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt công tác hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn và lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

Ban Tổ chức Thành ủy được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử, đặc biệt là tiêu chuẩn chính trị, bảo đảm đúng quy định. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, tạo không khí phấn khởi, thể hiện rõ ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.

Phó Chủ tịch HĐND TP Trần Xuân Vinh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hồng Sơn. Anh: PA RAI

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu, biển hiệu trên các trục đường chính để kịp thời sửa chữa, thay thế khi hư hỏng. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy và Thanh tra thành phố theo dõi, xử lý nghiêm túc, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Đảng ủy Công an thành phố và Đảng ủy Quân sự thành phố phối hợp xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau ngày bầu cử, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Sở Nội vụ – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, tiến độ triển khai ở từng khâu, từng địa bàn; đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ bầu cử cho đội ngũ cán bộ, nhất là tại các địa bàn "3 mới" (lãnh đạo mới, cán bộ mới, địa bàn mới).

Bí thư Thành ủy yêu cầu các phường, xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử; quản lý chặt chẽ danh sách cử tri, bảo đảm đầy đủ, chính xác, không trùng, không sót; quan tâm các nhóm cử tri đặc thù, bảo đảm quyền công dân theo luật định, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tác giả: Công Hạnh

Nguồn tin: cadn.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP