Tin địa phương

Đà Nẵng: Bắt 12 thanh niên trong quán bia với súng, roi điện và sổ cho vay nặng lãi

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu thể hiện nội dung cho vay với số tiền khoảng hơn 2,6 tỷ đồng, 1 kiếm Nhật, 2 gậy sắt, 1 khẩu súng, 3 viên đạn.

Ngày 21/8, Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã đến thăm, thưởng nóng cho tổ công tác C2-911 Công an TP.Đà Nẵng về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Theo chỉ huy C2-911, giai đoạn hiện tại là cao điểm trong phòng chống đấu tranh tội phạm, đặc biệt là liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Mới đây, C2-911 thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên khu vực quận Cẩm Lệ, phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập trong quán bi a số 43 - 45 Võ An Ninh, phường Hoà Xuân.

Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng khen thưởng tổ công tác C2-911.

Hành vi của các đối tượng vi phạm quy định về giãn cách phòng chống dịch nên lực lượng chức năng ập vào kiểm tra. Đặc biệt hơn, khi mở rộng truy xét, C2 phát hiện những nghi vấn về hoạt động cho vay nặng lãi.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu thể hiện nội dung cho vay với số tiền khoảng hơn 2,6 tỷ đồng, 1 kiếm Nhật, 2 gậy sắt, 1 khẩu súng, 3 viên đạn.

Quán bi-a này do Lê Tấn Hậu, SN 1995, trú tổ 89, phường Hoà Xuân làm chủ. Trong quán có 12 nam thanh niên tụ tập chơi bi-a. Sau khi lập biên bản, tổ C2 đã bàn giao vụ việc cho cơ quan điều tra thụ lý theo pháp luật.

Hàng nóng được thu giữ.

Tại buổi khen thưởng, vị Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu trong thời gian tới lực lượng 911 cần tiếp tục phát huy sức mạnh, tăng cường phối hợp với công an các quận, huyện để công tác xử lý được triệt để, đủ sức mạnh răn đe, trấn áp các đối tượng lợi dụng giai đoạn giãn cách xã hội để hoạt động phạm tội.

Tác giả: PV

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP