Tin địa phương

Chiêu trò giả vờ hỏi thuê phòng để trộm tài sản của nữ "đạo chích"

Mặc dù đang “cõng” trên lưng mức án 15 tháng tù treo nhưng Minh vẫn ngựa quen đường cũ, trộm cắp tài sản.

Ngày 28/3, theo Công an phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng, đơn vị vừa tạm giữ đối với La Thị Thanh Minh, 55 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, gần đây, Công an phường Hoà Khánh Bắc liên tục nhận được tin báo, các xóm trọ bị trộm đột nhập, lấy tài sản. Nghi can là người phụ nữ lớn tuổi, thường đến giả vờ hỏi thuê nhà, thuê phòng trọ. Lợi dụng lúc chủ nhà bất cẩn, đối tượng gây án.

Gần nhất, chiều 22/3, anh Nguyễn Văn T., 34 tuổi, ngụ đường Âu Cơ, trình báo về việc mình bị mất chiếc điện thoại di động có giá trị 9 triệu đồng.

Nhận thấy trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp là điều nghiêm trọng, cần tìm ra nghi can, ổn định tâm lý người dân, do đó, Công an phường Hoà Khánh Bắc đã vào cuộc điều tra.

Qua rà soát, Công an đặt nghi vấn đối với Minh. Thời gian gần đây, Minh thường xuyên lai vãng ở khu vực phường Hoà Khánh Bắc.

Minh có đặc điểm trùng với nhận dạng của những người trình báo bị trộm cắp tài sản.

Công an phường Hoà Khánh Bắc theo dõi, bắt quả tang khi Minh đang mang chiếc điện thoại trộm được của anh T. đi bán.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận, đã bị TAND huyện Hoà Vang tuyên 15 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, Minh vẫn tiếp tục đi trộm ở khu vực phường Hoà Khánh Bắc.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP