Tin địa phương

Xô xát trong quán bi-a, nam thanh niên lĩnh án tội giết người

Trong lúc chơi bi-a, thấy nữ nhân viên quán bị Sơn trêu chọc, Nhã ra tay “cứu mỹ nhân”, sau đó về nhà vác dao chém Sơn trọng thương.

Chiều 24/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Trần Bá Nhã (30 tuổi), Trần Đức Huy (29 tuổi), cùng trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng và Lê Phước Bảo (29 tuổi, trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 14/6/2022, trong lúc chơi bi-a tại quán The King (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), Trần Bá Nhã đi ra phòng vệ sinh thì thấy Đoàn Công Sơn (23 tuổi, trú Quế Sơn, Quảng Nam) trêu chọc chị Lê Ngọc Khánh Vy (là nhân viên của quán) nên can thiệp.

Nhã xúc phạm Sơn nên hai người lời qua tiếng lại với nhau nhưng được chị Vy can ngăn, ai về bàn nấy.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vì bực tức câu nói của Nhã, Sơn rủ bạn là Bùi Thành Long (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) đến bàn của Nhã nói chuyện. Lúc này, Nhã xin lỗi, bắt tay hòa giải nên Sơn bỏ qua.

Dù hòa giải với Sơn nhưng khi về đến nhà, Nhã lấy 2 con dao tự chế quay lại quán bi-a để đánh Sơn.

Nghe tin Nhã đi đánh nhau, Trần Đức Huy (em ruột Nhã) rủ Lê Phước Bảo đến quán bi-a King giúp sức. Tại đây, Nhã chém anh Nguyễn Hữu Toan (bạn của Sơn) và chém nhiều nhát vào đầu Sơn. Huy, Bảo cũng dùng cây cơ bi-a đánh Toan và Sơn.

Kết quả giám định, anh Nguyễn Hữu Toan thương tích 17%, Đoàn Công Sơn thương tích 5%.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trần Bá Nhã mức án 10 năm tù, Trần Đức Huy 6 năm tù và Lê Phước Bảo 4 năm 6 tháng cùng về tội “Giết người”.

Tác giả: CHÂU THƯ

Nguồn tin: vtc.vn

  Từ khóa: xô xát , Xét xử , giết người

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP