Pháp luật

Vô duyên vô cớ, thanh niên dùng rựa chém tới tấp người phụ nữ gục tại chỗ

Tối 8/11, Công an huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đang tạm giữ một thanh niên để điều tra về hành vi giết người.

Báo VietNamNet đưa tin, khoảng 15h40 chiều nay, bà N.T.N.T. (SN 1960, trú thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My) đang ngồi giữa đường thì bất ngờ Trần Thanh Long (SN 1993, trú cùng thôn) cầm rựa đến chém nhiều nhát vào người và đầu bà Th. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Nguyễn Thanh Long được cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: T.T.

Vụ việc xảy ra ngay thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng do Long đang cầm hung khí nên không ai dám đến gần.

Nhận tin báo, Công an huyện Bắc Trà My đến hiện trường vây bắt đối tượng để lấy lời khai và khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

“Bệnh nhân bị chém 5 nhát trên đầu, trong đó có 2 vết thương thấu vô trong sọ não nên bị xuất huyết nội sọ rất nặng và bị hôn mê sâu. Hiện bệnh nhân đã được đưa vào phẫu thuật để cứu chữa và đang trong tình trạng nguy kịch”, một lãnh đạo Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết.

Theo một nguồn tin Thanh Niên có được, Long có biểu hiện tâm thần. Gia đình Long và bà Th. sống gần nhau. Lúc trước hai bên có xích mích, gần đây Long thường xuyên hăm dọa gia đình bà Th. Chiều nay, do vô tình gặp nên Long đã lấy rựa chặn đường chém bà Th. nhiều nhát.

Công an huyện Bắc Trà My đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Biên Thùy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP