Thế giới

Trung Quốc: Sập mỏ than, 50 người mắc kẹt

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 22/2 (giờ địa phương), một vụ sập mỏ than quy mô lớn đã xảy ra ở Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc. Vụ việc khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 50 người bị mắc kẹt.

Sau khi có thông tin về vụ việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo lực tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường. Trong khi đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ sập mỏ than.

Khu mỏ than bị sập nằm ở khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Chủ tịch Trung Quốc cho hay: "Chúng ta phải nỗ lực hết sức để giải cứu những người mất tích và chăm sóc những người bị thương".

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông tin, tính đến 19h cùng ngày, 6 người đã được giải cứu khỏi khu vực sập mỏ than. Cơ quan chức năng đã điều động 15 xe cứu thương và 45 nhân viên y tế đến hiện trường.

Vụ sập xảy ra tại một mỏ lộ thiên nằm trong Liên đoàn Alxa, được vận hành bởi Công ty khai thác than Xinjing.

Nội Mông là một trong những nhà sản xuất than hàng đầu của Trung Quốc.

Tác giả: Minh Hạnh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP