Tin địa phương

Tp.Đà Nẵng: Khu du lịch sinh thái 4.500 tỷ đồng được khởi động

Ngày 15/4, Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô được Tập đoàn Trung Thủy chính thức khởi động.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Tp.Đà Nẵng nhận định, khi dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ tạo nên một diện mạo mới của vùng biển Nam Ô.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh phát biểu tại sự kiện.


Trong khi đó, bà Dương Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Trung Thủy cho rằng, từ năm 2009 khi bắt đầu đầu tư vào Tp.Đà Nẵng, doanh nghiệp này mong muốn đồng hành địa phương để Thành phố này trở thành điểm đến không thể thiếu trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới, giúp thay đổi đời sống người dân ngày càng tốt hơn.

Cùng ngày, chương trình hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cộng đồng địa phương cũng được công bố.

Ban Lãnh đạo Tập đoàn Trung Thủy cùng đại diện lãnh đạo địa phương trao tặng 50 xe bán hàng ăn vặt cho người dân làng Nam Ô với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Việc trao tặng xe bán hàng sẽ giúp hỗ trợ sinh kế, giúp người dân chủ động có thêm nguồn thu nhập khác thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngành nghề đánh bắt truyền thống đang dần thu hẹp.

Đồng thời, kế hoạch triển khai đồng bộ tuyến phố ăn vặt dọc theo công viên Nguyễn Tất Thành sẽ góp phần tạo một điểm đến mới thu hút du khách khi tới Tp.Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Thùy Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, cùng lãnh đạo doanh nghiệp này trao tặng 50 suất hỗ trợ cho 50 trường hợp hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại làng Nam Ô. Tổng trị giá 50 suất hỗ trợ lên tới hơn 600 triệu đồng và kéo dài trong 2 năm.

50 xe bán hàng ăn vặt được trao tặng cho người dân làng Nam Ô và sắp tới triển khai đồng bộ tuyến phố ăn vặt dọc theo công viên Nguyễn Tất Thành.


Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, tên thương mại là Lancaster Nam Ô Resort & Spa, được phê duyệt quy hoạch từ năm 2008 trên diện tích hơn 43,2ha.

Năm 2010, Thành phố này đồng ý chuyển đổi chủ đầu tư dự án từ Công ty CP Thương mại Du lịch Đầu tư Cù Lao Chàm sang Tập đoàn Trung Thủy, sau này là TTG Holding, với tổng mức đầu tư của dự án này lên đến 3.300 tỷ đồng (sau điều chỉnh).

Tới tháng 10/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Tập đoàn Trung Thủy Đà Nẵng với vốn điều lệ 6 tỷ đồng.

Tới năm 2018, dự án bị người dân khu vực bãi biển Nam Ô (chủ yếu làm nghề đánh bắt cá và làm nước mắm) phản đối vì bít lối đi xuống biển. UBND TP.Đà Nẵng ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch số 5401/QĐ-UBND cuối tháng 11/2019.

Theo đó, tổng diện tích đất sau khi phê duyệt điều chỉnh giảm xuống còn 249.909m2.

Tập đoàn cũng sẽ điều chỉnh vệt đất mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành thành công viên cây xanh, bãi đỗ xe công cộng phục vụ người dân, bố trí sẵn 5 lối xuống biển để phục vụ cộng đồng và đưa Ghềnh Nam Ô ra khỏi quy hoạch dự án, điều chỉnh đưa bãi cát ra khỏi quy hoạch dự án để phục vụ cộng đồng và điều chỉnh mở rộng đường dân sinh hiện trạng từ 4m thành 5,5m (5m đường, 0,5m cây xanh).

Đồng thời, tập đoàn này cam kết sẽ phối hợp với chính quyền thành phố và địa phương trong công tác quản lý, tôn tạo, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái trên Ghềnh để phục vụ du lịch cộng đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn Trung Thủy Đà Nẵng cũng đã trình kế hoạch đầu tư dự án này với số vốn 4.500 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP