Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Tâm dịch Đà Nẵng nhận "mưa" điểm 10

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Đà Nẵng được dư luận cả nước quan tâm bởi đây là tâm dịch. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn và áp lực, sĩ tử đã hoàn thành bài thi rất tốt.

Ngày 16/9, sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của gần 11.000 thí sinh. Kỳ thi này diễn ra đầu tháng 9/2020 trong bối cảnh TP.Đà Nẵng có dịch Covid-19 bùng phát.

Cũng vì lý do này nên việc thi cử của các em được quan tâm chú ý. Các khâu chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ.

Có gần 200 điểm 10 tuyệt đối dành cho các sĩ tử Đà Nẵng.

Theo ngành giáo dục TP.Đà Nẵng, môn thi có ngưỡng điểm trung bình cao nhất là Giáo dục công dân với 8,44 điểm, môn thi có số điểm trung bình thấp nhất là Lịch sử với điểm trung bình là 4,91 điểm. Môn Địa lý là môn thi duy nhất có 2 điểm 0.

Số điểm 10 tuyệt đối ở các môn thi như sau: Môn thi Giáo dục công dân có 114 bài thi, môn Hóa có 21 bài thi, môn Toán có 14 bài thi, môn Vật lý có 1 bài thi, môn Sinh học có 16 bài thi, môn Lịch sử có 1 bài thi, môn Tiếng anh có 7 bài thi.

Về danh sách Thủ khoa kỳ thi năm nay có thí sinh Nguyễn Lê Vũ (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) với 3 điểm 10 tuyệt đối ở khối B.

Thủ khoa khối A là em Trần Thanh Tĩnh (trường THPT Phan Chu Trinh) với 29,8 điểm ở khối B và em Nhiếp Thị Bảo Châu (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) với 29,05 điểm.

Thủ khoa khối C là thí sinh Đặng Thanh Hải (trường Phan Thành Tài) với 28,25 điểm.

Thủ khoa khối D1 là em Nguyễn Thị Thanh Trúc (trường THPT Phan Châu Trinh) với 28,9 điểm.

Thủ khoa khối A1 là Ngô Quang Nguyên (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) với 29,2 điểm.

Thí sinh có đề nghị phúc khảo bài thi có thể nộp đơn phúc khảo tại nơi hộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 16/9 - 22/9.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP