![]() |
Thủ quân Bồ Đào Nha ăn mừng với niềm tự hào đất nước. |
Bàn thắng được chủ nhân 5 Quả bóng Vàng thực hiện ở phút 61 để quân bình tỷ số 2-2 cho Bồ Đào Nha, qua đó kéo trận chung kết vào hiệp phụ và phải phân định thắng – bại bằng loạt chấm luân lưu cân não.
Pha lập công ở tuổi 40 đưa Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong một trận chung kết Nations League.
![]() |
Ronaldo quân bình tỷ số 2-2 cho Bồ Đào Nha ở phút 61 và đây bàn thắng quốc tế thứ 138 của chân sút sinh năm 1985. |
Bàn thắng này cũng nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp của chân sút sinh năm 1985 lên 938, tiến gần hơn tới cột mốc 1.000 bàn thắng – điều chưa cầu thủ nào đạt được.
Tính riêng trong màu áo Bồ Đào Nha, Ronaldo đã có 138 bàn sau 221 lần ra sân – tiếp tục giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Ronaldo đã ghi 24 bàn thắng, kiến tạo hai lần trong 39 trận chung kết đã chơi trong sự nghiệp. Thành tích này vẫn sau Lionel Messi với 35 bàn thắng, 15 pha kiến tạo trong 49 trận chung kết.
Ronaldo chỉ tung ra đúng 1 cú dứt điểm và lập tức có bàn thắng sau đường chuyền của Nuno Mendes. Đó là bàn thắng thứ 8 của Ronaldo tại giải, giúp anh đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới Nations League 2025.
Chấn thương khiến cựu tiền đạo Man Utd phải rời sân ở phút 87, do đó không đá luân lưu. Ronaldo đứng sát đường biên theo dõi từng cú sú của đồng đội.
Khoảnh khắc Ruben Neves đá lượt cuối thành công, ấn định chiến thắng 5-3 trên chấm luân lưu, siêu sao Ronaldo bật khóc. Một khoảnh khắc xúc động, khép lại hành trình thi đấu đỉnh cao suốt hơn 20 năm của huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha.
![]() |
Ronaldo bật khóc khi cùng Bồ Đào Nha nâng cúp. |
Thủ môn Diogo Costa cũng xứng đáng được vinh danh khi cản phá cú sút duy nhất không thành công của thủ quân Tây Ban Nha Alvaro Morata. Chính pha cứu thua đó giúp Bồ Đào Nha giành chức vô địch.
Kết quả tại sân Allianz Arena, Munich (Đức) giúp Bồ Đào Nha lần đầu thắng Tây Ban Nha sau 15 năm, đồng thời trở thành đội tuyển đầu tiên 2 lần vô địch Nations League sau năm 2019.
Ronaldo cũng có danh hiệu Nations League thứ hai, bên cạnh chức vô địch Euro 2016, nâng tổng số danh hiệu trong sự nghiệp lên 34, gồm 3 cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.
Tác giả: Như Yên
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn