Tin địa phương

Phó Bí thư Đà Nẵng: Khắc phục tình trạng né tránh báo chí, dị ứng mạng xã hội

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” và Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2024, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu ngành Tuyên giáo khắc phục tình trạng né tránh cung cấp thông tin.

Báo cáo Tổng kết tại hội nghị cho biết, từ năm 2014 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình dư luận xã hội trên địa bàn thành phố, tùy theo diễn biến tình hình có thời điểm, hàng ngày, hàng tuần, hàng thàng. Hàng năm, bộ phận phụ trách công tác dư luận xã hội thành phố Đà Nẵng tiếp nhận khoảng 200 báo cáo bằng văn bản, 2000 tin nhắn qua điện thoại.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Trong đó thời điểm xảy ra dịch Covid-19 một số đơn vị, địa phương có báo cáo hằng ngày, hằng tuần, một số cộng tác viên báo cáo nhanh qua điện thoại và tương tác thường xuyên trong nhóm. Từ các báo cáo này và nguồn thông tin của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, hằng năm Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã nghiên cứu, tổng hợp thành 10-15 báo cáo đột xuất về các chủ đề nóng, nổi cộm và 30 báo cáo định kỳ trình Thường trực Thành ủy và UBND thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu ngành Tuyên giáo phải coi trọng giá trị thông tin dư luận xã hội, đảm bảo tính khoa học, khách quan, không được né tránh dư luận trái chiều.

Ngành tuyên giáo cần quan tâm đến đề xuất giải quyết định hướng thông tin dư luận sau báo cáo thông tin mang tính điều tra dư luận xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin khi điều tra dư luận xã hội, tận dụng thông tin trên mạng xã hội, xem mạng xã hội là công cụ đắc lực chứ không nên dị ứng với thông tin dư luận mạng xã hội. Đồng thời cần hết sức chú ý đến thông tin dư luận xã hội liên quan đến đội ngũ công nhân.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Về nhiệm vụ công tác tuyên giáo 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu ngành tuyên giáo nắm bắt cơ hội thách thức để tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cho nhân dân gắn với Đề án tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực.

Ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các văn bản mới của Trung ương, xây dựng và quán triệt chương trình hành động; tăng cường nhiệm vụ công tác khoa giáo, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương trên lĩnh vực khoa giáo.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đầu tư hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đề xuất lý luận; quan tâm kiện toàn bộ máy đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực trình độ để hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị khắc phục tình trạng đùn đẩy liên quan đến cung cấp thông tin cho báo chí. "Đề nghị ít nhất mỗi tháng một lần tổ chức họp báo, còn hình thức trực tiếp hay trực tuyến, phân công cho ai, phó chủ tịch, chủ tịch hoặc giám đốc sở đứng ra trả lời việc này, việc kia. Ban Tuyên giáo cũng phải đôn đốc thường xuyên việc này”, ông Triết yêu cầu.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP