Hãng thông tấn Ria của Nga hôm 28/2 cho biết, Học viện Hàng không Vũ trụ (WKO) được đặt theo tên Nguyên soái GK Zhukov đang chuẩn bị công tác đào tạo các kíp chiến đấu cho những hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometheus dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong tương lai gần.
Điều này đã được công bố vào hôm thứ năm bởi một đại diện của Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga ngay trước Lễ kỷ niệm ngày truyền thống của Học viện. "Mọi việc đã được lên kế hoạch để chuẩn bị đào tạo các kíp chiến đấu của tổ hợp S-500 tại Học viện sau khi chúng chính thức phục vụ trong Quân đội Nga", nguồn tin nói rõ.
Theo chỉ định của Giám đốc Học viện - Trung tướng Vladimir Lyaporov, học viên sẽ được phân bổ về hai đơn vị đó là Trung tâm huấn luyện xạ thủ phòng không ở Vùng Leningrad và Trung tâm kỹ thuật vô tuyến ở Vladimir.
Trung tướng Lyaporov nói, "Hai trung tâm đang chuẩn bị công tác đào tạo các kíp chiến đấu nhằm vận hành nhuần nhuyễn vũ khí trang bị cho trung đoàn tên lửa phòng không và trung đoàn kỹ thuật vô tuyến của tổ hợp thiết bị quân sự mới".
![]() |
Đài radar cảnh báo sớm của tổ hợp tên lửa phòng không tầm siêu xa S-500 Prometheus |
Như vậy với thông tin vừa được Ria cung cấp thì có thể hiểu rằng Nga đang quyết tâm hoàn thành tổ hợp tên lửa phòng không tầm siêu xa S-500 Prometheus ngay trong những năm đầu của thập niên 2020.
Công tác huấn luyện kíp trắc thủ chiến đấu cũng như sĩ quan tham mưu chỉ huy để sẵn sàng vận hành hệ thống S-500 có thể yêu cầu khoảng thời gian lên tới 4 hoặc 5 năm, đó cũng có thể xem như mốc dự kiến mà Prometheus sẵn sàng.
Trong năm 2018 đã có một vài thông tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ rằng họ đã chế tạo thành công các đài radar chức năng (cảnh báo sớm và điều khiển hỏa lực) cho S-500, đồng thời tên lửa đánh chặn của nó cũng đã thực hiện thành công vụ phóng thử ở cự ly trên 400 km.
![]() |
S-500 Prometheus sẽ thay thế S-400 Triumf trong vai trò chủ lực của lực lượng phòng không Nga |
Sau khi S-500 Prometheus đi vào hoạt động, lực lượng phòng không Nga sẽ có thêm một vũ khí lợi hại nhằm bảo vệ vững chắc bầu trời tại các địa bàn trọng yếu, đặc biệt là khu vực Moskva đang nằm dưới sự đảm trách của A-135 Amur và A-235 Nudol.
Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, các tên lửa 77N6-N và 77N6-N1 trang bị cho S-500 có vận tốc dao động từ 5 - 7 km/s, tầm hoạt động 600 km, trần bay 200 km, được áp dụng công nghệ đánh chặn động năng, có thể tiêu diệt 10 mục tiêu bay của đối phương cùng lúc, trong đó có cả vệ tinh quân sự.
Sự khác biệt giữa S-500 với các vũ khí của Mỹ đó là hệ thống này không chỉ đảm trách duy nhất chức năng phòng thủ tên lửa đạn đạo như SM3 mà đối tượng tác chiến của nó phong phú hơn rất nhiều. Sau khi hoàn thành trang bị cho bản thân, Nga có thể sẽ sớm xuất khẩu S-500 như cách họ từng làm với S-400.
Tác giả: Tùng Dương
Nguồn tin: Báo Đất việt