Xã hội

Nam bệnh nhân nhảy từ tầng 10 bệnh viện xuống đất tử vong

Rạng sáng, người đàn ông đang điều trị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối ra ban công phía sau tầng 10 toà nhà bệnh viện rồi nhảy xuống tầng 1 dẫn đến tử vong.

Ngày 16/5, Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) đang xác minh vụ người đàn ông rơi từ tầng 10 bệnh viện xuống đất tử vong.

Khoảng 5h30 cùng ngày, Công an thành phố Bắc Giang nhận tin báo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang về việc phát hiện ông D.M.D. (71 tuổi, trú tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) chết tại hành lang phía sau toà nhà 15 tầng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Giang.

Hiện trường vụ việc.

Ông D. là bệnh nhân đang điều trị căn bệnh ung thư phổi (giai đoạn cuối) tại khoa Hô hấp bệnh viện này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Ban đầu xác định, khoảng 4h20, ông D. tự đi ra ban công phía sau tầng 10 toà nhà 15 tầng, sau đó nhảy xuống ban công tầng 1 dẫn đến tử vong.

Công an thành phố Bắc Giang đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Tác giả: VĂN CHƯƠNG

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP