Tin địa phương

Mỗi đảng viên giúp đỡ một nhóm hộ gia đình phòng, chống dịch

Những đảng viên dù lớn tuổi nhưng vẫn hết lòng giúp đỡ bà con hàng xóm láng giềng. Họ không quản ngại ngày hay đêm, nhiệt huyết làm tròn nhiệm vụ với mong muốn cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Từ ngày 16/8 đến nay, cả thành phố Đà Nẵng “ai ở đâu thì ở đó”, chủ động phòng chống dịch Covid-19. Những ngày vừa qua, mỗi đảng viên ở khu dân cư, tổ dân phố sâu sát với hoàn cảnh từng hộ dân, ai thiếu gì, cần gì được hỗ trợ tốt nhất trong điều kiện có thể.

Những đảng viên dù lớn tuổi nhưng vẫn hết lòng giúp đỡ bà con hàng xóm láng giềng. Họ không quản ngại ngày hay đêm, nhiệt huyết làm tròn nhiệm vụ với mong muốn cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Đảng viên Trần Quang Nên (ảnh) lái xe cùng chiếc loa đặt trên nóc tuyên truyền nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 của địa phương


Năm nay đã 63 tuổi, đảng viên Trần Quang Nên, ở Chi bộ Quang Thành 3A2 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vẫn sẵn sàng “vác tù và hàng tổng”. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các con nhiều lần yêu cầu ông Nên ở nhà, không muốn ông ra ngoài tiếp xúc nhiều sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng, là một đảng viên trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng” này, ông xung phong làm bất cứ việc gì để hỗ trợ công tác phòng chống dịch ở địa phương. Sẵn có xe ô tô, ông buộc loa thùng lên nóc xe, 1 ngày “sáng- trưa- chiều- tối” lái xe ô tô đi quanh khu phố phát loa hướng dẫn, tuyên truyền, nhắc nhở bà con phòng chống dịch nghiêm túc.

Khi chuyến quà hỗ trợ của doanh nghiệp gửi về phường, giữa đêm khuya ông cùng thanh niên ra bốc rau củ quả rồi chia phần, đi phân phát từng nhà, công việc kết thúc khi trời đã sáng. Sáng sớm, ông Trần Quang Nên lại cho xe lăn bánh trên các phố, vang vọng tiếng loa tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch: “Nói chung là không giờ giấc, nhiều khi buổi sáng chưa kịp ăn cứ đi, trưa về rồi ăn, kêu là đi. Đêm hôm có vấn đề gì gọi là tôi sẵn sàng đi. Riêng tôi có sức khỏe thì cứ sẵn sàng thôi, làm như vậy mình vui mà vừa khỏe con người”.

Đảng viên Nguyễn Trọng Phát (áo trắng) Bí thư Chi bộ Quang Thành 3A2 phường Hòa Khánh Bắc đang trao đổi phân công nhiệm vụ cho đảng viên Trần Quang Nên


Đọc kỹ bảng phân công nhiệm vụ đảng viên mới thấy được sự đóng góp cụ thể của các đảng viên trong Chi bộ Quang Thành 3A2. Chi bộ này có 63 đảng viên, mỗi đảng viên được phân công phụ trách những công việc gì, bao nhiêu hộ, ở con đường nào... đều được ghi ra chi tiết. Căn cứ vào điều kiện, năng lực sở trường của mỗi người, Chi bộ có sự phân công khá phù hợp cho từng đảng viên. Đảng viên Tào Thị Lựu có nhiều kinh nghiệm về công tác dân số, trẻ em phụ trách 8 hộ với 24 khẩu có nhiều trẻ em để hỗ trợ chăm lo cho trẻ em, thực hiện đúng nguyên tắc phòng chống dịch.

Ông Phạm Quốc Tư, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu cho biết, phường có 28 Chi bộ khu dân cư với số lượng đảng viên đông nên việc triển khai giúp đỡ các hộ dân rất thuận lợi, tất cả đảng viên đều hưởng ứng nhiệt tình. Đảng ủy phường Hòa Khánh Bắc vận động gần 700 đảng viên có đủ sức khỏe trong tổng số gần 1.200 đảng viên tham gia công tác phòng chống dịch cùng tổ dân phố. Mỗi đảng viên phụ trách từ 10 đến 20 gia đình, bao gồm việc cung ứng, mua hộ lương thực, thực phẩm, quan tâm đến sức khỏe trẻ nhỏ...

Nhiều đảng viên đi xe máy chở hàng đi phát từng nhà


Ngoài ra, các đảng viên cùng tổ dân phố đi vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê cho hơn 6.000 phòng trọ với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, giúp công nhân, người lao động cảm thấy ấm lòng trong lúc khó khăn. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường Hòa Khánh Bắc còn phát động mô hình “Khu dân cư an toàn không phát sinh ca nhiễm Covid-19” để khuyến khích, vận động cán bộ, đảng viên quản lý chặt hơn “vùng xanh” an toàn trong khu dân cư.

Ông Đặng Ngọc Nhân, Phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, mỗi đảng viên ở cơ sở là cánh tay nối dài, kịp thời tham mưu, kiến nghị để chính quyền hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn.

Theo ông Đặng Ngọc Nhân, qua quá trình kiểm tra, giám sát tại cơ sở thấy rằng đảng viên rất nhiệt tình, rất trách nhiệm nêu gương trong cộng đồng dân cư. Nắm bắt tình hình nhân dân tại địa phương, phát hiện những gia đình khó khăn đặc biệt là công nhân, sinh viên thì đảng viên đã tham mưu cho cấp ủy, chi bộ đề xuất kiến nghị phường, kể cả quận tăng cường hỗ trợ lương thực, thực phẩm, rau củ quả và hàng thiết yếu khác, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian giãn cách”.

Mỗi đảng viên đều rất xông xáo nhiệt huyết tranh thủ mọi lúc để hỗ trợ bà con


Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác phòng chống dịch, ngày 11/8, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Công văn số 829 về việc thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, yêu cầu các Quận ủy, Huyện ủy chỉ đạo các Đảng ủy phường, xã, chi bộ khu dân cư phân công từng đảng viên phụ trách theo dõi, giám sát, kiểm tra, nhắc nhở các hộ gia đình thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19. Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể trên địa bàn thành phố đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng một nửa số người không làm việc tại cơ quan công sở để tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi cư trú.

Trước đó, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết 08 về “Tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố”, tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, Thành ủy huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ hợp tác tích cực và tự giác thực hiện của cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân trong việc tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn về phòng chống dịch.

Đảng viên lớn tuổi nhưng vẫn cần mẫn đi phân phát từng túi rau củ của nhà hảo tâm tặng người dân ở các phòng trọ


Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết: tăng cường các biện pháp cao hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng đảng viên ở 7 quận, huyện trong thành phố đã phát huy vai trò gương mẫu, tích cực đi đầu, góp phần thực hiện tốt việc “ai ở đâu thì ở đó” và không ai bị bỏ lại phía sau.

“Đánh giá sơ bộ phải nói là sự tham gia của đảng viên trên địa bàn dân cư hết sức tích cực trong thời gian vừa qua, từ công tác phòng chống dịch tới công tác đảm bảo an sinh xã hội tới thực hiện việc giám sát từng hộ dân trong khu vực theo phân công của chi bộ. Chủ yếu người lớn tuổi nhiều, hầu hết đảng viên người ta tham gia tích cực, trách nhiệm. Hiện nay thấy phát huy hiệu quả tốt."-Ông Lương Nguyễn Minh Triết nói./.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP