Trong nước

Miền Bắc đón không khí lạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Dự báo miền Bắc đón đợt không khí lạnh yếu ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiệt độ giảm nhẹ.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong tuần tới

Hôm nay 14/2, Bắc Bộ duy trì hình thái thới tiết sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C; thấp nhất dao động 16-20 độ C.

Đêm 15/2, Bắc Bộ đón không khí lạnh yếu, trời mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ khoảng 2 độ C. Sau trời mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ 18-20/2, nhiệt độ tăng trở lại, trời lạnh vè đêm và sáng trước khi đón đợt không khí lạnh mới tràn về vào khoảng 21/2.

Dự báo, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, miền Bắc đón đợt không khí lạnh yếu. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)


Bắc và Trung Trung Bộ từ nay đến 23/2 có mưa vài nơi, trong đó đêm 15-16/2 mưa rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong 10 ngày tới mưa rào vài nơi vào buổi đêm, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm mùng 5 Tết (tức 14/2)

Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, Tây Bắc 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất miền Đông 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; miền Tây 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP