Pháp luật

Khởi tố mẹ chồng và nàng dâu dùng xăng đánh ghen

Nghi ngờ con trai ngoại tình, bà Nhất cùng con dâu đánh ghen và phải đối diện với tù tội.

Ngày 9/2, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm Phượng (23 tuổi) và mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (44 tuổi), cùng ngụ xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn về tội Giết người.

Do nghi vấn Đàm Thị Mỹ D., SN 1995, trú phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng, có quan hệ tình cảm với chồng mình là Nguyễn Văn H. (SN 1999) nên Phượng nảy sinh ý định đánh ghen.

Phượng chuẩn bị xăng và bật lửa. Sáng ngày 26/1, Nguyễn Thị Diễm Phượng, cùng mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất tìm chị D. để đánh ghen.

Đến khoảng 8h15 cùng ngày, Phượng và bà Nhất phát hiện H. đang cõng D. trên lưng đi ra từ quán karaoke Quang Vinh (tại đoạn đường Trương Chí Cương thuộc khối phố Mỹ Hoà, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

Tại đây, bà Nhất lao vào đánh H. và D.. Sau đó, Phượng dùng xăng chứa trong chai nhựa loại 1500ml tưới vào người D., dùng bật lửa đốt làm chị này bị bỏng nặng. Phượng bị bỏng bàn tay trái.

Trong quá trình dập lửa và cứu D., H. bị bỏng hai bàn tay. Cả 3 người sau đó được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sau đó, Phượng và bà Nhất bị bắt.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, thông tin, chị D. nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở vùng đầu, mặt và cổ. Bệnh nhân bị bỏng khoảng 35%, nguy kịch tới tính mạng.

Hiện, bệnh nhân đang được mở khí quản và nằm điều trị tại Phòng Hồi sức. Các bác sĩ đang tập trung tích cực điều trị bỏng, chăm sóc da, các chấn thương cho bệnh nhân..

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: mẹ chồng , đánh ghen , Khởi tố

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP